Nghệ An: 7 nhà giáo, cán bộ nhận giải thưởng Quỹ phát triển tài năng GD

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2011), Nghệ An có 7 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được Công đoàn và Sở GD-ĐT Nghệ An quyết định tặng Giải thưởng Quỹ phát triển tài năng giáo dục lần thứ 12.

Quỹ phát triển tài năng giáo dục được thành lập ngày 26/10/1994, do Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Nghệ An phối hợp với Sở GD-ĐT Nghệ An. Quỹ phát triển tài năng giáo dục với mục đích tặng thưởng cho các nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục.

Theo đó, nhà giáo, cán bộ được công nhận nhận giải thưởng của Quỹ, thì trong vòng 5 năm học (trước ngày xét giải) phải có nhiều học sinh giỏi các cấp; đơn vị do mình phụ trách liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; bản thân liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cơ sở và có ít nhất 1 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; có ít nhất 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh bậc 4; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn; tận tình giúp đỡ đồng nghiệp, được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh tin yêu.

"Quỹ phát triển tài năng giáo dục" đã qua 11 lần trao giải và 148 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An đã vinh dự được nhận giải thưởng này. Dịp này, Công đoàn và Sở GD-ĐT Nghệ An đã quyết định tặng Giải thưởng Quỹ phát triển tài năng giáo dục (lần thứ 12) cho 7 giáo viên cán bộ ngành gồm:
 
Thầy Nguyễn Chí Hòa - GV Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh); Nguyễn Huy Hưng - GV THPT Đô Lương 1; Bùi Nguyên Anh - chuyên viên Phòng GD Đô Lương (huyện Đô Lương); Phạm Thị Hương - GV THCS Lê Mao (TP Vinh); Trần Thị Lan - GV THCS Lý Nhật Quang (huyện Đô Lương); Hoàng Thị Thủy - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trường Thi (TP Vinh) và Trần Thế Sơn - Trưởng phòng giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Nghệ An).

Nguyễn Duy