TP Cần Thơ:

Năm 2016, Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao 166.583 suất học bổng

(Dân trí) - Trong 2016, tổng số tiền và hiện vật mà Hội Khuyến học TP Cần Thơ huy động lên đến 45,11 tỷ đồng. Từ số tiền này, BCH Hội đã cấp 166.583 suất học bổng, quà và phần thưởng cho các học sinh, sinh viên khó khăn.

Sáng 22/12, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm qua, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phát triển thêm 552 tổ chức Hội, nâng tổng số các loại hình tổ chức Hội lên 4.940; phát triển thêm 23.509 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 199.183 hội viên. Nhìn chung các loại hình Hội từ ấp, khu vực đến quận, huyện sau đại hội đã được củng cổ kiện toàn một bước mới, chất lượng hoạt động có được nâng lên.

Năm qua, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng BCH Thành hội và BCH ở các cấp hội nổ lực vượt qua mọi khó khăn, làm tốt công tác vận động quỹ, nhờ đó trong năm 2016, Thành Hội vận động trên 45,11 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy ra thành tiền). Từ số tiền vận động này, Hội Khuyến học thành phố đã cấp 166.583 suất học bổng, quà và phần thưởng trị giá 40,25 tỷ đồng. Qua đó đã tiếp sức cho hàng hàng HS, SV vượt qua khó khăn tiếp tục học tập.

Trong năm 2017, ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ kiến nghị UBND các cấp và ngành tài chính cần cấp kinh phí cho Hội khuyến học các cấp để xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và “cộng đồng học tập cấp xã”.
Trong năm 2017, ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ kiến nghị UBND các cấp và ngành tài chính cần cấp kinh phí cho Hội khuyến học các cấp để xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và “cộng đồng học tập cấp xã”.

Trong năm 2017, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tiếp tục củng cố tổ chức hội, đảm bảo 100% Hội từ xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, trường học hoạt động có chất lượng cao. Số hội viên phát triển mới tăng 8% so với năm 2016. Riêng các quận, huyện số hội viên còn thấp phấn đấu đạt 12% trở lên so với số dân.

Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài toàn thành phố năm 2017 đạt từ 25-30 tỷ đồng, riêng Thành Hội từ 2-4 tỷ đồng. Cấp phát trên 100.000 suất học bổng, quà và phần thưởng khuyến học,khuyến tài cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo: Trước những kết quả đạt được trong năm qua của Hội Khuyến học TP Cần Thơ, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ biểu dương tinh thần vượt khó của BCH các cấp hội trong mọi công tác, đặc biệt là công tác vận động quỹ, tổ chức biểu dương cho các tổ chức đơn vị ủng hộ quỹ khuyến học và khen thưởng kịp thời cho những gương học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2017, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần này và đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban các cấp để cùng với Hội làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, tránh tình trạng Hội khuyến học “tự bơi”... Ngoài ra, Thành Hội cần chú tâm vào công tác vận động quỹ không chỉ tập trung vào ngày 19/5 mà việc này phải làm thường xuyên, nhất là trước đầu mỗi năm học. Thành Hội cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tại địa phương để phát huy tối đa Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao dân trí cho người dân địa phương.

Ngoài ra, ông Tâm còn lưu ý Thành Hội cần chú ý đến công tác quản lý quỹ ở các cấp Hội, vì thực tế có nhiều địa phương vận động hàng tỷ đồng nhưng số tiền tồn quỹ vẫn còn cao, trong khi còn nhiều học sinh, sinh viên còn khó khăn. Cụ thể như quận Bình Thủy năm 2016 vận động trên 4,7 tỷ đồng, giải ngân 2,05 tỷ đồng; huyện Cờ Đỏ vận động trên 3,4 tỷ đồng, giải ngân 2,2 tỷ đồng...

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm, đồng thời cho biết những địa phương còn tồn quỹ khuyến học, các địa phương này đã gửi số tiền đó vào ngân hàng, lấy lãi, phát học bổng cho năm sau.

Ngoài ra, trong 2017, ông Khanh còn kiến nghị: Trong Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tương Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính và UBND các địa phương cấp kinh phí hoạt động cho việc triển khai xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và “cộng đồng học tập cấp xã” nhưng trong thực tế có nơi cấp kinh phí, có nơi lại không cấp, tình trạng xin cho khá phổ biến. Đề nghị UBND các cấp và ngành tài chính cấp kinh phí tương xứng để Hội khuyến học có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Hành