Gần 4,9 tỷ đồng đào tạo CNTT cho người khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 9/3, trường ĐH Văn Lang tổ chức lễ triển khai giai đoạn 3 dự án đào tạo công nghệ thông tin cho người người khuyết tật (ITTP). Mức kinh phí đào tạo 200 học viên trong 3 năm (2012 - 2014) của giai đoạn này lên đến gần 4,9 tỷ đồng.

Dự án ITTP được bắt đầu từ năm 2008 với sự hợp tác tham gia của ĐH Văn Lang, cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng tổ chức Catholic Relief Services nhằm đào tạo kỹ năng Tin học chuyên ngành cho thanh niên khuyết tật và hỗ trợ họ sau có được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ để người khuyết tật ở Việt Nam được tham gia đầy đủ và bình đằng ở các lĩnh vực trong cuộc sống thông qua việc đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và việc làm.

Gần 4,9 tỷ đồng đào tạo CNTT cho người khuyết tật
Các học viên thuộc dự án ITTP giai đoạn 2 nhận bằng tốt nghiệp.

Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, 268 học viên khuyết tật tốt nghiệp từ dự án, tỷ lệ học viên có việc làm sau tốt nghiệp là 77,7% và 83,2%.

Giai đoạn 3, với khoản kinh phí đầu tư gần 4,9 tỷ đồng sử dụng cho hoạt động đào tạo 200 học viên trong 3 năm 2012 - 2014 chi phí một phần vào các khoản học phí, sinh hoạt phí cũng như các kỹ năng mềm.

Chương trình ITTP được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng khuyết tật và cập nhật nội dung để phù hợp với nhu cầu xã hội với các ngành học Kỹ thuật viên lập trình, Kỹ thuật viên đồ họa, Họa viên kiến trúc, Tin học cho người khiếm thính. Ngoài ra, dự án duy trì các khóa đào tạo Giáo dục viên tin học cộng đồng giúp người khiếm thị có khiến thức và kỹ năng tin học để hướng dẫn lại cho cộng đồng người khiếm thị tại địa phương.

Đối tượng chính của dự án là người khuyết tật trong độ tuổi 18 - 35, tốt nghiệp PTTH, tương đương hoặc cao hơn.

Hoài Nam