Gần 3.000 HS dự chung kết cuộc thi ViOlympic Giải toán qua Internet

(Dân trí) - Gần 3.000 học sinh đến từ hơn 50 tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt tham gia vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi ViOlympic Giải toán qua Internet do Bộ GD-ĐT cùng Trường Đại học FPT phối hợp tổ chức.

Gần 3.000 HS dự chung kết cuộc thi ViOlympic Giải toán qua Internet

Đây là năm đầu tiên cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic chính thức mở rộng sang khối THPT nhưng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của học sinh cấp học này trên cả nước. Theo thống kê từ Ban tổ chức, đã có gần 3 triệu học sinh tham gia cuộc thi và gần 3.000 học sinh lọt vào vòng thi chung kết toàn quốc.

Được biết, những thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết cấp toàn quốc đã được chọn lựa nghiêm ngặt từ các vòng thi cấp trường, cấp quận/huyện, cấp tỉnh và thành phố được tổ chức trước đó với hội đồng ra đề riêng do trực tiếp Bộ GD-ĐT chỉ định.

Cuộc thi đã diễn ra nghiêm túc và khá căng thẳng với các đề bài mà theo đánh giá của nhiều học sinh sau khi rời phòng thi là mang tính phân loại cao. Căn cứ vào kết quả thu được về điểm của bài thi, thời gian làm bài và số lần thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải vàng, bạc, đồng và khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc trong vòng chung kết lần này, dự kiến vào 10/5.

Với việc mở rộng đối tượng tham gia sang khối THPT, ViOlympic đã trở thành sân chơi chung cho học sinh yêu Toán của các cấp học trên toàn quốc, đồng thời mở ra một hướng mới cho việc ứng dụng CNTT vào trường học để khơi gợi tiềm năng và nuôi dưỡng đam mê học Toán cho các em học sinh.

Hồng Hạnh