Điều chỉnh đề án thành lập ĐH Khánh Hòa

(Dân trí) - Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có cuộc họp với Sở GD-ĐT Khánh Hòa và các sở, ban ngành về việc điều chỉnh đề án thành lập Trường đại học Khánh Hòa.

Theo đó, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ông Lê Thanh Quang - Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo điều chỉnh đề án thành lập Trường ĐH Khánh Hòa theo hướng loại bỏ hệ đào tạo trường trung cấp trong Trường ĐH Khánh Hòa; đưa đồng loạt các trường cao đẳng lên đại học; những ngành thuộc hệ trung cấp tồn tại ở các trường hiện nay sẽ được nhập vào theo hướng ngành nghề nào còn duy trì thì giữ lại, số còn lại chuyển giao cho các trường trung cấp khác trên địa bàn và chấm dứt tuyển sinh hệ trung cấp kể từ năm 2012.

Đồng thời, điều chỉnh quy mô đào tạo của Trường ĐH Khánh Hòa trong giai đoạn đầu xuống còn khoảng 7.000 - 8.000 sinh viên. Cũng theo ông Quang: Cơ cấu đào đạo cần tập trung cần tập trung vào các ngành nghề cần thiết, có tính lợi thế, quan tâm phát triển các ngành nghề Môi trường, Dầu khí, Công nghệ đóng tàu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, diện tích đất để xây dựng trường sẽ được bố trí tại các điểm: Vĩnh Lương, Bắc Hòn Ông và Hòn Nghê; trong đó trụ sở chính sẽ đặt tại Vĩnh Lương.

Theo đề án tiền khả thi, Trường ĐH Khánh Hòa sẽ được thành lập trên cơ sở hiện có về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đội ngũ giáo viên của các trường: CĐ Sư phạm Nha Trang, CĐ Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, CĐ Y tế Khánh Hòa, Trung cấp kinh tế Khánh Hòa và một phần nhân lực của Trường CĐ Nghề Nha Trang; quy mô đào tạo đa ngành, đa cấp từ bậc trung cấp chuyên nghiệp đến cao đẳng, đại học và liên kết sau đại học. Giai đoạn đầu (2013-2017), quy mô đào tạo của nhà trường khoảng 15.000 sinh viên. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ GD-ĐT, kể từ năm 2012, các trường đại học, học viên không được đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp nên đề án phải điều chỉnh lại. 

Trịnh Anh