Đi tìm sân chơi cho giới trẻ thành phố

Giới trẻ thường đam mê công nghệ, nhanh nhạy nắm bắt những tri thức mới nên các sân chơi tri thức và công nghệ có sức hút khá mạnh với họ.

Những năm gần đây, các hoạt động vui chơi, giải trí của thanh thiếu niên thành phố có phần đa dạng và phong phú hơn. Đã và đang có nhiều “sân chơi” lành mạnh, thực sự bổ ích giúp các em “học mà chơi-chơi mà học”, thu hút không ít học sinh, sinh viên (HSSV) hào hứng tham gia.
 
Kết nối tri thức, kết nối công nghệ

Giới trẻ thường đam mê công nghệ, nhanh nhạy nắm bắt những tri thức mới nên các sân chơi tri thức và công nghệ có sức hút khá mạnh với họ. Có thể kể đến đầu tiên là Olympia và Robocon, được duy trì đều đặn nhiều năm nay và thu hút sự quan tâm của không chỉ các bạn HSSV mà còn đối với nhiều người trong xã hội.

Mới đây, tổ chức GD-ĐT Apollo Việt Nam phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS lớp 10, 11. Cuộc thi này hứa hẹn sẽ là một sân chơi mới, nơi các em HS có thể trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng và thể hiện tri thức của mình trên nhiều lĩnh vực xã hội, văn hóa, lịch sử... Thí sinh có thể đăng ký thông qua trường hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.apollo.edu.vn/olympic/.

Đi tìm sân chơi cho giới trẻ thành phố - 1

Cuộc thi “Olympic tiếng Anh THPT TP.HCM 2010” do Apollo English phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức. Cuộc thi dành cho đối tượng là HS THPT khối 10 và 11 trên toàn TP.HCM. Đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí tại trường hoặc đăng ký trực tuyến tại http://apollo.edu.vn/olympic/.

Thời hạn đăng ký: từ 15/9/2010 đến hết 04/10/2010.


Cũng được tổ chức đều đặn hàng năm, có thể kể đến cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 dành cho học sinh giỏi khối lớp 10 và 11 tại các tỉnh thành phía Nam. Đó còn là “Hội thi tin học trẻ TP.HCM” do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đài truyền hình và Hội Tin học thành phố tổ chức. Cuộc thi này đã góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu niên TP.HCM trong nhiều năm qua.

Ngoài ra còn rất nhiều cuộc thi khác như “Chìa Khóa Tri Thức” do NVH Sinh viên TP.HCM tổ chức, giúp SV rèn luyện kiến thức chuyên môn, những hiểu biết về xã hội và văn hóa…

Phát triển năng khiếu

Sẽ là không đầy đủ nếu không đề cập đến những sân chơi theo hướng phát triển năng khiếu văn nghệ dành cho HS-SV trong thời gian gần đây. “Liên hoan tiếng hát chú ve con” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức dịp hè hàng năm ít nhiều đã trở thành một điểm hẹn thú vị, nơi các ban nhạc, đội văn nghệ của các trường THPT trên địa bàn thành phố quy tụ và thi thố tài năng.

Gần đây nhất là cuộc thi “Tiếng Ca Học Đường” – Cuộc thi đơn ca học sinh toàn quốc do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức, thu hút đông đảo học sinh THPT tham gia. Bên cạnh đó, cuộc thi Vietnam Idol đã trở nên quen thuộc với giới trẻ toàn quốc. Ở quy mô nhỏ hơn, cuộc thi Apollo Idol tổ chức vào cuối năm 2009 dành cho HS THPT tại TP.HCM với tiêu chí các thí sinh hát, biểu diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng đã thu hút không ít HS tham gia. Và từ đó, đã có một cái tên mới - Thái Trinh - xuất hiện, với giọng ca dù chưa đủ thuyết phục với nhiều người, nhưng có chút gì đó để lại ấn tượng với một bộ phận người nghe.

Và còn nhiều sân chơi nhỏ lẻ khác, do chính các trường, các trung tâm và các đơn vị tổ chức, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh sân chơi của giới trẻ thành phố. Không ít thì nhiều, những sân chơi này đã giải quyết một phần không nhỏ nhu cầu giao lưu, học tập và giải trí lành mạnh của HS-SV thành phố, vốn là những đối tượng đang ở độ tuổi có nhu cầu thể hiện, khẳng định bản thân nhiều hơn bao giờ hết.