ĐH Ngoại thương hỗ trợ tiền Tết cho sinh viên nghèo học giỏi

(Dân trí) - Ngày 19/1, Ban giám hiệu và Thành đoàn Trường ĐH Ngoại thương tổ chức trao phần thưởng hỗ trợ sinh viên nghèo đón Tết Đinh Dậu 2017. Mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng đây là hoạt động nhằm khích lệ cho các sinh viên vượt khó có thành tích tốt trong học tập.

Lãnh đạo trường ĐH Ngoại thương cho biết: Ngày Tết đã đến rất gần với tất cả chúng ta. Tết là dịp đoàn viên của các thành viên trong gia đình, đặc biệt có ý nghĩa đối với các thành viên đang học tập và làm việc xa nhà. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh chưa có điều kiện thuận lợi, còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần chung tay hỗ trợ để có một Tết giản dị mà đầm ấm bên người thân.

Từ thực tế đó và cũng là truyền thống từ nhiều năm nay trường Đại học Ngoại thương đều tổ chức trao quà hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn về vật chất và động viên về tinh thần đối với các em sinh viên đã vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong năm 2016 vừa qua.

ĐH Ngoại thương hỗ trợ tiền Tết cho sinh viên nghèo học giỏi - 1

Năm nay, trường ĐH Ngoại thương hỗ trợ cho 245 sinh viên, trong đó tại cơ sở Hà Nội có 146 sinh viên; cơ sở Quảng Ninh có 19 sinh viên, cơ sở TP Hồ Chí Minh có 80 sinh viên. Mỗi suất hỗ trợ là 1 triệu đồng tiền mặt. Tất cả các sinh viên nhận hỗ trợ đến từ các khóa chính quy đang học tập và rèn luyện tại cả ba cơ sở đào tạo của trường ĐH Ngoại thương có hoàn cảnh là sinh viên mồ côi cha mẹ, con thương binh, con liệt sĩ, con gia đình chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt…, có thành tích học tập từ 7.0/10 trở lên.

Nguyễn Hùng