ĐH Hà Tĩnh: Trao 95 suất học bổng đến sinh viên đạt thành tích cao

(Dân trí) - Sáng nay (19/10), Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 và trao 95 suất học bổng đến các sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Năm học này 2015 - 2016, Trường Đại học Hà Tĩnh chào đón hơn 1.500 tân sinh viên (trong đó có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam và 500 sinh viên Lào). Ngoài ra, năm học này, trường đón hơn 850 lưu em học sinh Lào sang học tiếng Việt.

Trong năm học 2014-2015, Trường Đại học Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ: Đội tuyển sinh viên trường tham gia và đạt giải ba toàn quốc kỳ thi Olympic Toán, Vật lý. Kết thúc năm học trường có 902 em sinh viên, học sinh tốt nghiệp (chiếm 85,4%) trong đó loại xuất sắc và giỏi chiếm 9%, Khá 64,4%, Trung bình Khá chiếm 12,9% và Trung bình chiếm 14,1%.

Trong năm học mới này, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục tuyển sinh 64 mã ngành với quy mô là hơn 2.000 chỉ tiêu các bậc đào tạo hệ chính quy, 600 chỉ tiêu của các bậc đào tạo không chính quy, mở rộng mô hình tuyển sinh lưu học sinh Lào.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, nhà trường và các đơn vị đã trao 95 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng.

Trao học bổng cho 33 em sinh viên đạt thành tích cao trong năm học vừa qua
Trao học bổng cho 33 em sinh viên đạt thành tích cao trong năm học vừa qua

Đặc biệt, tại buổi lễ khai giảng, Giáo sư Nguyễn Văn Đính, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã trao tặng 5 suất quà cho 5 em sinh viên. Nhà giáo Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng khoa KTCN đã trích tiền thưởng NGƯT của mình trao tặng 2 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 2 sinh viên. Cả 7 em này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học tốt.

Đặc biệt, tại buổi lễ khai giảng, Giáo sư Nguyễn Văn Đính, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã trao tặng 5 suất quà cho 5 em sinh viên. Nhà giáo Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng khoa KTCN đã trích tiền thưởng NGƯT của mình trao tặng 2 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 2 sinh viên. Cả 7 em này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học tốt.

Xuân Sinh