Đà Nẵng: Diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học

(Dân trí) - Sáng 22/7, hơn 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học.

Chương trình do Sở GD-ĐT phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Đà Nẵng tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về PCCC trong trường học; đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của giáo viên, nhân viên và học sinh, đảm bảo an toàn môi trường học đường...

Theo đó, với tình huống giả định một vụ cháy lớn xảy ra do chập điện ở tầng 2 của trường học. Đám cháy lan nhanh khiến các thiết bị điện, bàn ghế gỗ, tài liệu... bị cháy. Ngay khi phát hiện đám cháy, nhà trường đã điện báo cho lực lượng PCCC đến để dập tắt đám cháy. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm các thầy cô giáo, nhân viên bảo vệ nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ, di chuyển học sinh, tài sản ... ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ trong trường triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn ngay khi vừa điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC ứng cứu
Lực lượng chữa cháy tại chỗ trong trường triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn ngay khi vừa điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC ứng cứu

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhận thức việc PCCC là nhiệm vụ của toàn ngành; và đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mà còn ở tất cả các em học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt công tác PCCC trong nhà trường, trong các cơ sở giáo dục là góp phần tạo sự bình yên cho xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng thành phố “4 an” của Đà Nẵng.

Và sự có mặt đầy đủ các cán bộ chủ chốt của ngành, của các đơn vị, trường học trong buổi diễn tập hôm nay đã phần nào thể hiện được ý thức của mọi người đối với công tác PCCC nói riêng cũng như trong việc thực hiện các chủ trương của thành phố nói chung”.

Khánh Hiền