Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng thư viện tại nhiều trường học Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 15/3, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức lễ Khánh thành Thư viện tại địa điểm Trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội thuộc dự án hỗ trợ giáo dục mang tên “Cảm ơn thư viện nhỏ” (Thank You Small Library) do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.


Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường THCS Tứ Hiệp đã tiếp nhận phòng thư viện mới từ đại diện Chính phủ Hàn Quốc

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường THCS Tứ Hiệp đã tiếp nhận phòng thư viện mới từ đại diện Chính phủ Hàn Quốc

Tham dự Lễ khánh thành lần này có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cục trưởng Cục Văn hoá và Giáo dục Hàn Quốc, Trưởng đại diện của Tổ chức Giao lưu văn hoá quốc tế Hàn Quốc, nhiều đại diện cấp cao thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam và 120 học sinh đến từ 4 trường học thuộc dự án lần này.

Tại buổi lễ, học sinh được tham gia vào các chương trình trải nghiệm và các trò chơi giao lưu thú vị như: làm chong chóng, trò ghép tranh, minigame,…

Được chuẩn bị từ tháng 9/2016, thông qua Quỹ hỗ trợ vốn ODA, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hàn Quốc với vai trò là đơn vị chủ quản, Qũy Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc với vai trò là đơn vị trực tiếp đã triển khai dự án “Cảm ơn thư viện nhỏ” (Thank You Small Library).

Theo kế hoạch, trong vòng 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018, cơ quan chủ quản của dự án dự kiến sẽ tiến hành xây dựng, tu sửa tổng cộng 10 thư viện tại 10 trường học, trong đó: Năm 2016 – 4 thư viện, năm 2017 – 3 thư viện và năm 2018 – 3 thư viện. Các trường được lựa chọn tham gia dự án là các trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.


Thư viện hiện đại và phong phú các đầu sách đã giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích và nâng cao văn hóa đọc.

Thư viện hiện đại và phong phú các đầu sách đã giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích và nâng cao văn hóa đọc.

Với sự hỗ trợ của Vụ giáo dục tiểu học và Vụ giáo dục Trung học, năm 2016, dự án được triển khai với nội dung về xây dựng, tu sửa 4 thư viện tại 4 trường học trên địa bàn Hà Nội: Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì), Trường THCS Trưng Vương (Mê Linh), Trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Đông), Trường Tiểu học Bắc Sơn (Sóc Sơn).

Có mặt tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo đã bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một dự án vô cùng có ý nghĩa trong công tác thư viện tại các trường học theo hướng hiện đại hơn, phù hợp hơn với những yêu cầu của giai đoạn mới.

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng thư viện tại nhiều trường học Hà Nội - 3

Các trường học nhận được dự án đã đánh giá sơ bộ bước đầu là thư viện được sửa sang rất đẹp, hiện đại với 2.000 đầu sách theo đúng nguyện vọng của nhà trường.

Lan Hương