TP.HCM:

Cả nhà làm khuyến học

(Dân trí) - Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty Fosco, con gái ông và cả cậu bạn trai của cô gái ấy cùng tham gia hoạt động khuyến học. Bản thân ông Liêm là một trong 5 người đầu tiên tham gia chương trình học bổng khuyến tài của Hội khuyến học TP.HCM.

Sinh viên đầu tiên được nhận học bổng từ ông Liêm là Nguyễn Văn Cải - một người hiếu thảo, giàu nghị lực đã vượt qua số phận để học giỏi và thành đạt. Ông Liêm đã đón nhận Cải như một đứa con trai của gia đình, thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của cậu học sinh nghèo hiếu học. Cậu sinh viên Nguyễn Văn Cải ngày nào nay đã là thầy giáo dạy ngữ văn của trường THPT Quang Trung và là ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thành phố.

Đã tám năm qua, khi có niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, Cải đều tìm đến ông Liêm để được chia sẻ và lắng nghe những ý kiến chỉ bảo của một người chú đầy tình yêu thương. Khi Cải tốt nghiệp Đại học, ông nhận trao học bổng tiếp cho sinh viên Phạm Đoàn Tuyết Nga. Và năm 2007, Nga đã tốt nghiệp đại học.

Vợ ông Nguyễn Thanh Liêm - bà Phạm Thị Phụng vừa nghỉ hưu đã sẵn lòng nhận lời mời của Hội tham gia hoạt động khuyến học. Với tư cách là một thành viên của Hội đồng bảo trợ, bà đã tích cực vận động bạn bè tham gia chương trình học bổng Khuyến tài. Trong buổi lễ trao học bổng, gương mặt bà luôn nở nụ cười đôn hậu, bà vui trước niềm vui của các cháu sinh viên được đón nhận học bổng từ bạn bè của bà.
 
Rồi cô con gái của ông bà - Nguyễn Lan Anh học từ Anh quốc về hiện đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao học bổng cho cô sinh viên đậu Thủ khoa trường luật Hồ Thụy Ngọc Trâm mà Hội giới thiệu. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ học bổng, cô Luật sư trẻ Lan Anh còn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp cho cô bạn đồng nghiệp tương lai của mình.

Trong ngày lễ trao học bổng năm học 2007 - 2008, còn có mặt của người bạn trai của Lan Anh. Anh Đào Công Thắng chẳng những trực tiếp tham gia chương trình Học bổng Khuyến tài mà còn mời hai người bạn của mình vào cuộc. Dù bận rộn với biết bao công việc, nhưng trong ngày hội truyền thống khuyến học, các thành viên gia đình ông Nguyễn Thanh Liêm đều có mặt để cùng chia sẻ với những niềm vui và hạnh phúc của những người làm công tác khuyến học thành phố.

Lê Ngọc San
(TheoWebsiteHội KHVN)