Bình Định: Trao 140 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Chiều 27/11, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT tỉnh phối hợp với Văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức trao 140 học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Theo đó, năm học 2017 - 2018, tỉnh Bình Định có 50 em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh được nhận học bổng Vừ A Dính. Trong đó, cấp tiểu học mỗi suất là 800 ngàn đồng, cấp THCS và THPT mỗi suất 1 triệu đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng Vù A Dính cho học sinh tỉnh Bình Định
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng Vù A Dính cho học sinh tỉnh Bình Định

Cùng đó, có 90 em học sinh là con em các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra được học bổng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, mỗi suất 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Cùng với Quỹ học bổng Vừ A Dính, nhằm giúp các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt, thì học bổng của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, nhằm kết nối những trái tim luôn hướng về biển đảo quê hương. Đồng thời, góp phần giúp đỡ những chiến sỹ hải quân và con em các gia đình ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao học bổng của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu cho các em học sinh.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao học bổng của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu cho các em học sinh.

Được biết, năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 5.000 suất học bổng và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cũng trao tặng 3.000 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trong cả nước.

Doãn Công