Bạc Liêu: Nghiêm cấm giáo viên tổ chức, tham gia dạy trước chương trình lớp 1

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục, địa phương có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường và để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, lĩnh vực giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và các ngành có liên quan đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cơ sở giáo dục, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định. Trong đó, đáng lưu ý là tình trạng dạy thêm đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt là dạy học trước chương trình lớp 1.

Bạc Liêu nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1. (Ảnh minh họa)
Bạc Liêu nghiêm cấm giáo viên dạy trước chương trình lớp 1. (Ảnh minh họa)

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm phòng, chống tiêu cực, tạo sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục, giảm áp lực, tạo tâm lý hứng thú cho học sinh khi vào học lớp 1, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ sở giáo dục, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2016-2017; hướng dẫn, thanh và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao… cho học sinh sau ngày tựu trường.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ; tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (lưu ý ngoài công lập), các trường tiểu học và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1.

Đặc biệt, nghiêm cấm giáo viên tổ chức hoặc tham gia dạy trước chương trình lớp 1.

Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày: Hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp; nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh; khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: Chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày; không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

Yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục- thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, địa phương cần có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định; để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, tổ chức dạy học trước chương tình, dạy thêm và học thêm trái quy định.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2016. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trên.

Huỳnh Hải