6 sinh viên tài năng nhận học bổng Thạc sỹ của Orange France Telecom

(Dân trí) - Ngày 14/4/2010, nhà cung cấp viễn thông Orange France Telecom đã tổ chức lễ trao 6 suất học bổng Thạc sỹ và 2 khóa thực tập cho sinh viên tài năng cho học viên Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội năm học 2010-2011.

6 sinh viên tài năng nhận học bổng Thạc sỹ của Orange France Telecom - 1
Sinh viên xuất sắc ĐH Công nghệ Hà Nội nhận học bổng Orange France Telecom.
 
Đây là năm thứ tư liên tiếp, Orange France Telecom trao học bổng nhằm hỗ trợ những tài năng công nghệ thông tin trẻ Việt Nam, cho đến nay 65 sinh viên đã được nhận học bổng này.

6 suất học bổng và 2 khóa thực tập lần này được trao cho học viên Chương trình Thạc sỹ “Thông tin, Hệ thống và Công nghệ”, thuộc ĐH Công nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ “Dự án các Trung tâm Đại Học Pháp tại Việt Nam”. Dự án này được hợp tác triển khai giữa hai chính phủ Pháp và Việt Nam nhằm tăng cường chất lượng giáo dục bậc đại học và sau đại học tại Việt Nam.

Mỗi học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền học phí trong vòng hai năm học cho sinh viên thạc sỹ có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp khó khăn về tài chính. Trong khi đó, mỗi khóa thực tập 5 tháng sẽ là cơ hội để sinh viên thực hành những kiến thức đã trau dồi được trong nhà trường thông qua việc tích lũy kinh nghiệm làm việc tại các phòng thí nghiệm và nghiên cứu của tập đoàn Orange tại Pháp, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu của tập đoàn.

Ông Jacques Fulcrant, Giám đốc quốc gia, Orange France Telecom tại Việt Nam cho biết: “Tập đoàn Orange France Telecom muốn cung cấp cho các bạn sinh viên những cơ hội tốt nhất để làm việc và học tập tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới của Orange”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ cảm ơn và ghi nhận những hỗ trợ to lớn của tập đoàn Orange France Telecom trong thời gian qua đối với nhà trường. Ông cũng cho biết: “Trường đại học Công nghệ luôn đánh giá cao vai trò của sự liên kết, hợp tác, gắn kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển trường trở thành một trường đại học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”.

Hồng Hạnh