Xác cá mập khổng lồ dài gần 8m trôi dạt bờ biển nước Anh

(Dân trí) - Chủ Nhật vừa qua, người dân vùng Cornwall nước Anh đã phát hiện ra xác của một con cá mập khổng lồ dài gần 8 mét trôi dạt vào bờ biển Cornish.

Xác cá mập khổng lồ dài gần 8m trôi dạt bờ biển nước Anh

Xác con cá mập khổng lồ được phát hiện bởi Matthew Facey hôm Chủ Nhật vừa qua, khi anh đang chụp ảnh ở bờ biển Cornish phía cực tây bán đảo Tây Nam nước Anh. Đoạn video được ghi lại từ trên cao nhờ một thiết bị flycam cho thấy, xác con cá mập lớn đến mức có thể dễ dàng quan sát thấy ở khoảng cách xa.

Các tình nguyện viên và các chuyên gia từ tổ chức động vật hoang dã Cornwall đã nhanh chóng được gửi tới hiện trường để tiến hành đo đạc và nghiên cứu về mẫu xác cá mập khổng lồ này.


Anh Matthew Facey đã phát hiện ra xác cá mập vây khổng lồ khi đang chụp ảnh ở bờ biển Cornish.

Anh Matthew Facey đã phát hiện ra xác cá mập vây khổng lồ khi đang chụp ảnh ở bờ biển Cornish.

Cá thể cá mập vây trôi dạt vào bờ biển nước Anh hôm Chủ Nhật vừa qua, theo ghi nhận có chiều dài khoảng gần 8 mét (hơn 25 feet).

Các chuyên gia cho biết, đây là một con cá mập vây, là loài cá lớn thứ hai trên thế giới và cũng là loài cá lớn nhất được tìm thấy tại các vùng biển nước Anh. Cá thể lớn nhất của loài cá mập khổng lồ này có thể dài tới 12 mét (40 feet). Đây là loài động vật quý hiếm và bị cấm đánh bắt ở Anh từ năm 1998.

Khánh Duy (Theo Daily Mail)