Vì sao trẻ sơ sinh thường hay khóc và cách dỗ trẻ nín hiệu quả nhất

(Dân trí) - Trẻ sơ sinh có hệ thống ngôn ngữ phát triển chưa toàn diện. Vì vậy, khóc là một trong những phương pháp chính mà trẻ sử dụng để gửi tín hiệu đến người lớn.

Trong hầu hết mọi trường hợp, trẻ khóc để thể hiện sự phản đối hoặc thông báo về một nhu cầu chưa được đáp ứng của mình, ví dụ như: trẻ ị đùn cần thay tã, bị khát, bị đói hoặc bất cứ một nguyên nhân nào khiến trẻ khó chịu hay sợ hãi.

Do đó, một vài trường hợp trẻ cứ khóc mãi, dù bố mẹ có dỗ thế nào cũng không chịu nín, thì lý do là bởi nhu cầu của trẻ vẫn chưa được đáp ứng. Dưới đây là những thao tác mà các quý phụ huynh cần biết mỗi khi trẻ khóc, để có thể tìm ra nguyên do và dỗ cho trẻ nín một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Vì sao trẻ sơ sinh thường hay khóc và cách dỗ trẻ nín hiệu quả nhất - 1

Thảo Vy