Vật liệu mới giúp các phi hành gia ở lại trên Mặt trăng và sao Hỏa lâu hơn

(Dân trí) - Nhằm mục đích kéo dài thời gian lưu trú cho các phi hành gia trên Mặt trăng hoặc sao Hoả, NASA vừa tiết lộ đang phát triển một loại vật liệu mới giúp cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh đặc biệt.

Tiết lộ từ NASA cho biết, vật liệu mới được phát triển dựa trên một chất gọi là perovskite.

Vật liệu mới giúp các phi hành gia ở lại trên Mặt trăng và sao Hỏa lâu hơn - 1
Loại vật liệu mới trong phòng thí nghiệm của NASA.

Vật liệu này (perovskite) là một khám phá tương đối mới và nó có nhiều lợi thế cho công nghệ năng lượng Mặt trời. Perovskite không chỉ là một chất dẫn điện đáng kinh ngạc mà nó còn có thể được vận chuyển vào không gian dưới dạng chất lỏng, không giống như các tấm silicon phải được chế tạo trên Trái đất và sau đó được đưa lên vũ trụ.

Chỉ với một lít dung dịch, các phi hành gia sẽ có đủ nguyên liệu để tạo ra 1 megawatt năng lượng Mặt trời, nhiều năng lượng hơn mức cần thiết để chạy Trạm vũ trụ quốc tế.

Bên cạnh đó, việc lắp ráp pin Mặt trời trong không gian với vật liệu mới cũng sẽ đòi hỏi một công nghệ mới.

Thiết bị được biết sẽ hoạt động giống như một máy in phun giúp cho việc lắp ráp nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. Nó đòi hỏi một vòi phun nhỏ để triển khai dung dịch perovskite dưới dạng một màng mỏng - mỏng hơn khoảng 250 lần so với tóc người - trên bề mặt hoạt động như cấu trúc cho bảng điều khiển.

Perovskite thực chất là một loại muối, nhược điểm lớn nhất của nó là không có khả năng xử lý độ ẩm, điều này gây khó khăn khi sử dụng trên Trái đất nhưng lý tưởng cho các nhiệm vụ trong không gian.

Hiện tại, mục tiêu của NASA là thiết lập sự hiện diện vĩnh viễn của con người trên cả Mặt trăng và sao Hỏa. Các điểm đến sau này cần thời gian lưu trú tối thiểu là hai năm.

Minh Long

Theo Sputnik