Quốc hội Mỹ điều trần:

UFO gây tranh cãi nảy lửa trong Quốc hội Mỹ, hé lộ nhiều chi tiết bí ẩn

Nam Đoàn

(Dân trí) - Trong phiên chất vấn, các nhân chứng đã đưa ra nhiều tuyên bố trước Quốc hội liên quan đến UFO, UAP, hé lộ nhiều bí ẩn.

UFO gây tranh cãi nảy lửa trong Quốc hội Mỹ, hé lộ nhiều chi tiết bí ẩn - 1

Một nhân viên quân đội cùng với chó nghiệp vụ gác tại lối vào Khu vực 51, một căn cứ ở Nevada liên quan đến nhiều đồn đoán về người ngoài hành tinh (Ảnh: AP).

Trong bối cảnh các báo cáo ngày càng tăng liên quan đến việc nhìn thấy UFO, UAP. Ngày 26/7 tại thủ đô Washington, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tổ chức một phiên điều trần liên quan đến các hiện tượng bất thường không xác định, an ninh quốc gia và những vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ.

UFO là vật thể bay không xác định, còn UAP là hiện tượng trên không không xác định.

Ba nhân chứng chủ chốt trong phiên điều trần tại Quốc hội bao gồm Ryan Graves, David Fravor, hai cựu phi công hải quân đã báo cáo chạm trán với UFO trong không phận huấn luyện quân sự và David Grusch, cựu sĩ quan tình báo của Lầu Năm Góc.

Hé lộ nhiều bí ẩn

Trong phiên chất vấn, các nhân chứng đã đưa ra nhiều tuyên bố trước Quốc hội liên quan đến UFO, UAP; đồng thời Hạ viện cũng yêu cầu Chính phủ, Bộ Quốc phòng Mỹ cần phải minh bạch với người dân trong các vấn đề liên quan đến công nghệ không rõ nguồn gốc hay các hiện tượng bay không xác định.

UFO gây tranh cãi nảy lửa trong Quốc hội Mỹ, hé lộ nhiều chi tiết bí ẩn - 2

David Fravor, cựu chỉ huy phi đội F/A-18F trên tàu sân bay USS Nimitz, ông đã phát hiện ra UFO trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Nam California vào ngày 14/11/2004, miêu tả nó giống vật thể Tic Tac (Ảnh: Reuters).

Hạ nghị sĩ Jared Moskowitz tuyên bố: "Công chúng Mỹ có quyền tìm hiểu về các công nghệ không rõ nguồn gốc, trí thông minh phi con người và các hiện tượng không giải thích được".

Theo Moskowitz, việc tiết lộ thông tin nào cũng phải được thực hiện cẩn thận, ông chỉ ra sự tồn tại của công nghệ máy bay trực thăng tàng hình đã không được Chính phủ công khai trước khi nó xuất hiện trong cuộc đột kích năm 2011 vào một khu nhà ở của Osama bin Laden, người sáng lập ra tổ chức phiến quân Hồi giáo Al-Qaeda.

"Chúng tôi không thể cho phép điều đó được sử dụng như một lá chắn để giữ cho người dân Mỹ hoàn toàn chìm trong bóng tối khỏi những sự thật cơ bản", Moskowitz khẳng định. 

Daivd Grusch, một trong số các nhân chứng khẳng định, Hoa Kỳ hoàn toàn đang sở hữu "các phương tiện, những loại thuốc sinh học phi con người". Ông đã sử dụng thuật ngữ "phi con người" thay vì người ngoài hành tinh.

"Tôi đã được thông báo về sự tồn tại về "Chương trình Truy xuất Sự cố UAP và Kỹ thuật Đảo ngược" kéo dài nhiều thập kỷ", ông cho biết. 

Grusch từng là thành viên trong Lực lượng đặc nhiệm UAP của Lầu Năm Góc từ năm 2019 đến năm 2021. Nhưng ông không được cấp quyền truy cập vào nó, sau đó Grusch bị tố giác, phải nộp đơn khiếu nại.

Ông chia sẻ: "Đơn khiếu nại người tố giác dựa trên thông tin mà tôi đã được cung cấp, thu thập từ những nhân viên đã phục vụ đất nước, công tác lâu dài trong Lực lượng đặc nhiệm UAP. 

Nhiều người trong số họ đã chia sẻ bằng chứng thuyết phục như hình ảnh, tài liệu chính thức hay lời khai".

UFO gây tranh cãi nảy lửa trong Quốc hội Mỹ, hé lộ nhiều chi tiết bí ẩn - 3

UFO đã từng được nhiều phi công quân sự Mỹ phát hiện.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn đang sở hữu các loại thuốc sinh học phi con người được thu hồi từ hiện trường các vụ tai nạn liên quan đến UFO.

Trong quá trình thẩm vấn cựu quan chức tình báo, Hạ nghị sĩ Moskowitz hỏi: "Liệu ông có kiến thức nào về các chương trình trong không gian, công nghệ tiên tiến không được tiết lộ, hình ảnh bằng chứng hay địa điểm thử nghiệm của các thiết bị này?".

Grusch trả lời: "Các chương trình này tồn tại, nằm ngoài sự giám sát của Quốc hội, tôi không thể đưa những bằng chứng của mình trong một môi trường mở như thế này". 

David Grusch đã tham gia cùng Lầu Năm Góc để phân tích các trường hợp nhìn thấy UAP, ông đã được thông báo về một chương trình nhằm thu nhập, tái tạo lại những tàu vũ trụ bị rơi. 

"Chương trình này đã hoạt động trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Mỹ đã che giấu nó", ông chia sẻ. 

Liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất, David Grusch tuyên bố: "Có khả năng Hoa Kỳ đã nhận thức được hoạt động "không phải con người" kể từ những năm 1930".

Lầu Năm Góc ngay lập tức phủ nhận những tuyến bố che đậy của Chính phủ mà ông Grusch chia sẻ trong phiên điều trần. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Sue Gough cho biết: "Các nhà điều tra đã không phát hiện ra bất kỳ thông tin có thể kiểm chứng nào để chứng minh những tuyên bố trên đã tồn tại trong quá khứ hoặc hiện tại". 

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những lời kêu gọi giải mật các tài liệu liên quan đến UFO. Thượng viện đã đưa ra một số sửa đổi đối với luật chính sách Quốc phòng hàng năm nhằm tìm cách buộc Chính phủ phải công khai các nghiên cứu hay bí mật về UFO đến công chúng. 

Thách thức an ninh quốc gia 

Bất chấp bản chất phi thường những lần nhìn thấy UFO trong không phận Hoa Kỳ, cựu phi công Graves cho biết, ông cùng các đồng nghiệp, chưa kể đến các phi công khác đã có những cuộc chạm trán tương tự với UFO trong lịch sử, họ đã do dự khi báo cáo chúng. 

Graves nói với Ủy ban: "Sự kỳ thị gắn liền với UFO là có thật, thách thức an ninh quốc gia. Nó khiến các phi công máy bay thương mại im lặng do lo sợ những ảnh hưởng liên quan đến công việc của mình".

Trong lời khai của Fravor, cựu phi công bày tỏ: "Tôi lo ngại về việc thiếu sự giám sát của Chính phủ khi nói đến chuyện chúng ta làm việc trên một con tàu không phải từ thế giới này".

Fravor là chỉ huy phi đội F/A-18F của tàu sân bay USS Nimitz, ông đã phát hiện ra UFO trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Nam California vào ngày 14/11/2004, miêu tả nó giống vật thể Tic Tac. 

Tôi muốn nói rằng, vật thể Tic Tac mà chúng tôi bắt gặp vào năm 2004 vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ công nghệ, thiết bị nào vào thời điểm đó, ngày hôm nay hoặc sẽ phát triển trong 10 năm tới".

Trả lời câu hỏi về việc liệu UAP, UFO có gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ hay không? Fravor đã tuyên bố dứt khoát: "Có, công nghệ mà chúng tôi đối mặt vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ tiêm kích nào chúng tôi đã từng lái".

Trong quá trình thẩm vấn, cả ba nhân chứng đều tuyên bố, UAP có thể liên quan đến sức mạnh hạt nhân của Mỹ, các lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Hoa Kỳ hoặc vấn đề trinh sát trong không phận quốc gia. 

Theo www.space.com