Tìm thấy loài cua mới trèo cây ở Hồng Kông

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã thấy một loài cua leo núi mới đang trèo cây ở dọc bờ biển phía đông của Hồng Kông. Các mẫu vật được bắt trên các cành cây cao từ 1,5 – 1,8m.

Tìm thấy loài cua mới trèo cây ở Hồng Kông - 1

Loài cua này tên là Haberma tingkok, có mai màu nâu sẫm, các chân dài và mảnh màu nâu nhạt, càng màu cam nâu.

Loài cua nước mặn này khá nhỏ. Những mẫu thu được có chiều dài chỉ 8 – 9 mm.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hong Kong và Đại học Quốc gia Singapore đã mô tả loài mới này trên tạp chí về động vật ZooKeys.

Chi Haberma hiện có 3 loài. Ông Peter Ng. – một nhà sinh vật biển tại Đại học Quốc gia Singapore và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu mới nhất này - đã lập ra chi Haberma 15 năm trước và giúp phát hiện ra cả 3 loài này.

Các họ hàng thân cận của loài mới nhất này là H. nanum và H.kamora.

Các nhà nghiên cứu đã viết, những con cua này được tìm thấy “ở khu vực liên triều giữa của rừng ngập mặnTing Kok, cảng Tolo. Khu vực này là rừng ngập mặn lớn nhất ở bờ phía đông của Hong Kong”.

Theo các nhà khoa học, rừng ngập mặn của Hong Kong và các sinh vật sống trong rừng đang bị đe dọa bởi ô nhiễm và các dự án cải tạo đất.

Anh Thư (Theo Upi)