Thu ánh dương về thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn

(Dân trí) - 5 khu mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn sẽ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng 500 cột đèn năng lượng mặt trời cao 3,3m, đan xen các khu mộ với độ cao bóng đèn 2,5m, góc chiếu 180 độ, kiểu dáng và kích thước phù hợp cảnh quan. Đèn tự động bật sáng khi trời tối, tự động tắt khi trời sáng.

Đây là dự án xuất phát từ ý tưởng của một nhóm các bạn trẻ và người đứng đầu là bạn Hoàng Minh Thảo.

Trao đổi với Dân trí, bạn Hoàng Minh Thảo cho biết, Quảng Trị có gần 4.000 ha đất dành cho nghĩa trang, với 72 nghĩa trang liệt sĩ, nơi an nghỉ ngàn thu của 51.795 anh hùng liệt sĩ có danh tính. Đó là còn chưa kể bao nhiêu nấm mồ khuyết danh và hàng ngàn người con đất Việt vĩnh viễn bị chôn vùi dưới 328.000 tấn bom đạn trong lòng đất và dòng sông Thạch Hãn, trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ...


5 khu mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn sẽ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng 500 cột đèn năng lượng mặt trời.

5 khu mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn sẽ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng 500 cột đèn năng lượng mặt trời.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nghĩa trang lớn nhất, nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, nơi yên nghỉ đời đời của 10.263 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa có quy mô lớn, thể hiện lòng nhớ thương sâu sắc, sự biết ơn và tôn vinh của nhân dân đối với những người con thân yêu trên cả nước Việt Nam không tiếc máu xương cho Độc lập Tự do và Thống nhất Tổ quốc. Hàng năm, hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đã đến viếng thăm và chiêm bái.

“Sáu năm trước, gia đình tôi đã lần đầu tiên đến vùng đất đau thương này, đi qua những nghĩa trang để lặng lẽ chiêm nghiệm về sự hy sinh hào hùng của hàng vạn anh hùng mà khi họ nằm xuống tuổi đời hầu hết chỉ hơn hai mươi. Chúng tôi, thuộc thế hệ được sinh ra khi đất nước đã thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời khốc liệt thì vẫn hiển hiện, bởi cha anh chúng tôi đều trở về trong khói lửa đạn bom. Vì thế, khi đến nơi đây, càng thấm thía những mất mát và giá trị phải đổi bằng máu của hòa bình. Nếu đã một lần đến chắc hẳn ai cũng sẽ giữ trong lòng một nỗi niềm sâu thẳm” – Hoàng Minh Thảo bày tỏ.

Thảo cũng cho biết: tháng 7 vừa rồi, trở lại lần thứ hai để thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đứng bên những ngọn đồi lớp lớp mộ chí, trong cái hiu hắt của hoàng hôn, nhóm lại ngậm ngùi khôn xiết. Và nhóm quyết định chọn cho mình cách tri ân riêng và dự án Thắp sáng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn bằng năng lượng mặt trời được hình thành.

“Bao năm qua, nghĩa trang dù đã được tu sửa, nâng cấp nhiều lần, tuy nhiên do kinh phí còn hạn chế, các khu mộ liệt sĩ hiện vẫn chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Khi chúng tôi trình dự án, UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn toàn thống nhất và giao trách nhiệm cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tìm kiếm các nguồn lực trong xã hội, kêu gọi, vận động các Doanh nghiệp chung tay góp phần vào công việc Đền ơn Đáp nghĩa, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” này” – Hoàng Minh Thảo bộc bạch.

Cũng theo Thảo, dự án này sử dụng cột đèn năng lượng mặt trời cao 3,3m. Bộ điều khiển thông minh dùng cho đèn năng lượng mặt trời được sử dụng con chip vi tính chuyên dụng để điều khiển chức năng, tất cả các con chip đều theo chuẩn công nghiệp, có thể sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống có chế độ bảo vệ đoản mạch, quá tải và bảo vệ đấu ngược cực, các chức năng bảo về như tự động ngắt khi sạc đầy, điện áp phóng thấp, chức năng hồi phục, hiển thị cảnh báo tình trạng sạc, tình trạng ắc quy, phụ tải.

Bộ điều khiển thu thập thông tin điện áp ắc quy, điện áp tấm thu, dòng phóng, nhiệt độ môi trường qua con chip vi tính, nhờ việc tính toán bằng mô thức điều khiển chuyên biệt để điều khiển chính xác theo đặc tính ắc-quy, sạc điện cho ắc quy với hiệu suất cao nhất, khống chế điện áp ắc quy theo từng giai đoạn sạc để đảm bảo tình trạng làm việc tố nhất cho ắc quy, kéo dài tuổi thọ của ắc quy. Bộ điều khiển có nhiều chế độ làm việc để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người sử dụng.

“Vì đèn năng lượng mặt trời hoàn toàn sử dụng điện áp thấp một chiều (DC) nên hoàn toàn không gây nguy cơ về điện giật” – Thảo cho biết.

Hoàng Minh Thảo cũng khẳng định, việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại khu mộ các liệt sĩ giữa khung cảnh núi rừng sẽ góp phần tôn lên cảnh quan môi trường, làm cho nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn lung linh và ấm áp cũng như hết sức an toàn, tiết kiệm. Đây là công trình hoàn toàn sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.

Thu ánh dương về thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn - 2

6 cột điện mẫu từ ngày 23/7 đã sáng lên khi hoàng hôn buông xuống ở nghĩa trang Trường Sơn.

6 cột điện mẫu từ ngày 23/7 đã sáng lên khi hoàng hôn buông xuống ở nghĩa trang Trường Sơn.

Ngày 23/7 vừa qua, 6 cột điện mẫu đã sáng lên khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mặt trời đã được thành tựu bằng công nghệ lưu giữ, soi sáng và giữ ấm một góc nhỏ ở 5 khu mộ chí. Các đơn vị chịu trách nhiệm dự án đang đẩy nhanh tiến độ vận động các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị tham gia đóng góp, tài trợ cho chương trình có ý nghĩa này.


Hoàng Minh Thảo - Người đã đưa ra ý tưởng và triển khai dự án thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn bằng hệ thống chiếu sáng năng lượng Mặt Trời.

Hoàng Minh Thảo - Người đã đưa ra ý tưởng và triển khai dự án thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn bằng hệ thống chiếu sáng năng lượng Mặt Trời.

“Thu ánh dương về thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn – đó là cách mà chúng tôi, những người Việt trẻ được hưởng hòa bình hôm nay thể hiện tấm lòng tri ân. Chúng tôi ước mong nhận được thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay, góp sức để ánh sáng hàng đêm soi sáng và sưởi ấm cho hơn một vạn ngôi mộ những người anh hùng đã vì nước quên thân mà chúng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội được gặp gỡ!” – Thảo chia sẻ.

Phan Ánh