Tấm khiên chống đạn được lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy origami

(Dân trí) - Các kỹ sư tại Đại học Brigham Young đã phát triển một tấm chắn giống như nghệ thuật xếp giấy origami, có khả năng gập lại và ngăn đạn bắn ra từ súng ngắn và súng lục, bao gồm các loại đạn 9mm, 0,375 Magnum và 0,44 Magnum.

Tấm chắn này có thể gập lại như một chiếc ô, làm cho nó dễ dàng vận chuyển hơn. Tấm chắn chống đạn này có thể triển khai chỉ trong vòng 5 giây.

Giáo sư Larry Howell của Đại học Brigham Young cho biết, nhóm nghiên cứu đã “làm việc với một nhân viên đặc biệt của liên bang để tìm hiểu nhu cầu của họ, cũng như của đội SWAT (Đội chiến thuật và Vũ khí đặc biệt), các nhân viên cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật, và thấy rằng các giải pháp hiện tại thường quá nặng nề và không thể di động như họ mong muốn. Các nhà nghiên cứu muốn tạo ra một hứ gì đó nhỏ gọn, di động, trọng lượng nhẹ và hoạt động thực sự hiệu quả để bảo vệ họ”.

Nhiều loại tấm chắn và khiên chắn mà cảnh sát sử dụng không hề được sửa đổi trong nhiều thập kỷ qua. Chúng thường rất lớn, bằng phẳng và cồng kềnh, một số còn nặng tới 45kg.

Mô hình mới này chỉ nặng 25kg. Nó được cấu tạo bởi 12 lớp chống đạn Kevlar và xếp theo mô hình origami phổ biến, cho phép nó có thể gập lại thành kích thước dễ quản lý hơn. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng các tấm chắn này có độ bền rất đáng kinh ngạc.

Theo Howell, “nhóm nghiên cứu đã cho rằng một viên đạn lớn chẳng hạn như 0,44 Magnum sẽ thực sự làm nó lật ngược, thế nhưng không hề có gì xảy ra. Tấm chắn vẫn rất ổn định, ngay cả khi bị các viên đạn lớn bắn vào”.

Ngoài bảo vệ cho các nhân viên cảnh sát, tấm chắn này còn có thể được sử dụng bởi các em nhỏ nếu có vụ nổ súng ở trường học hoặc một nạn nhân bị thương trong tình huống khẩn cấp.

Anh Thư (Theo Upi)