Sử dụng một nam châm khổng lổ để biến sao Hỏa thành nơi phù hợp với sự sống?

(Dân trí) - Sao Hỏa đã từng rất giống với Trái đất. Như chúng ta đã biết, hành tinh này từng có một đại dương rộng lớn với bầu trời giàu khí ô-xy – những điều kiện thích hợp cho sự sống. Tuy nhiên, trong khi Trái đất bắt đầu nắm bắt được sự sống, thì sao Hỏa lại để vuốt mất cơ hội trở thành thế giới của sự sống.

Sử dụng một nam châm khổng lổ để biến sao Hỏa thành nơi phù hợp với sự sống?

Chúng ta không biết lý do chắc chắn, nhưng khoảng 4,2 tỷ năm trước, từ trường của sao Hỏa đã biến mất. Lớp từ trường đã bảo vệ hành tinh trẻ khỏi những đợt gió mặt trời thổi đến liên tục. Khi từ trường biến mất, bầu khí quyển ấm áp và giàu có của sao Hỏa đã bị thổi bay ra khỏi hệ mặt trời.

Nhưng liệu chúng ta có thể làm cho sao Hỏa trở lại thành nơi phù hợp với sự sống?

Có thể NASA đã có một chiến lược mới để làm điều này. Lý thuyết của họ là đặt tấm chắn lưỡng cực từ khổng lồ giữa sao Hỏa và mặt trời, để chúng có thể bảo vệ sao Hỏa khỏi các cơn gió mặt trời và có thể thiết lập lại một sự cân bằng khí quyển mới.

Anh Thư (Theo Seeker)