Phát lộ bức tượng khổng lồ của một vị hoàng đế trong lớp bùn của Ai Cập

(Dân trí) - Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, trong một cuộc khai quật khảo cổ ở Cairo, các nhà khảo cổ đã tìm thấy vài phần của một bức tượng được cho là của Vua Ramses II – người đã trị vì Ai Cập 3.000 năm trước.


Các nhà khảo cổ tin rằng bức tượng này là Vua Ramses II – dựa trên vị trí lịch sử nơi bức tượng được tìm thấy.

Các nhà khảo cổ tin rằng bức tượng này là Vua Ramses II – dựa trên vị trí lịch sử nơi bức tượng được tìm thấy.

Hai phần đầu và thân được phát hiện cuối tuần trước ở một khu vực nước ngầm trong một cuộc khảo sát khảo cổ hợp tác giữa Đức và Ai Cập ở Matariya – một khu ngoại ô của Cairo. Khoảng năm 1.200 trước CN, vị vua này đã xây dựng một ngôi đền ở đó khi thành phố này vẫn mang tên Heliopolis.

Bộ trưởng Bộ Cổ vật - Khaled al-Anani - đã gọi khám phá này là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất gần đây, thể hiện tầm quan trọng của đền thờ và chất lượng nghệ thuật của công trình.

Ông cho biết thứ Ba tuần trước, ông đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo một phát hiện lớn về một bức tượng khổng lồ của một vị vua, có thể là Vua Ramses II, được làm từ đá quartzite.

Phần đầu của bức tượng được nâng lên khỏi mặt nước bằng cần cẩu. Theo Dietrich Raue – trưởng nhóm dự án khảo cổ - phần đầu này được bảo quản rất tốt và được lấy ra mà không hề bị tổn hại gì. Các báo cáo trước đó cho rằng, có thể nó đã bị hư hỏng do dùng các máy móc nặng nề để đào lên.

Nhiều phần khác của bức tượng vẫn còn ở khu vực này, và sẽ được lấy ra khỏi nơi đầy đất sét và nước ngầm mà nó đang bị chôn.

Anh Thư (Theo UPi)