Phát hiện ra một thành phố dưới lòng đất có niên đại 2.000 năm

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện thành phố dưới lòng đất có niên đại 2.000 nămtrên địa bàn tỉnh Hamadan ở Iran.

Phát hiện ra một thành phố dưới lòng đất có niên đại 2.000 năm - 1

Theo hãng thông tấn Khabar online, tại thành phố Samen của tỉnh Hamadan: kết quả của công trình khai quật kéo dài, nhóm nghiên cứu khảo cổ đã phát hiện ra thành phố ngầm có niên đại khoảng hai ngàn năm. Theo ông Ali Khaksar, Giám đôc Sở tổ chức di sản văn hóa, thủ công mỹ nghệ và du lịch tại tỉnh Hamadan, thành phố ngầm vừa phát hiện thuộc niên đại Samen. Điểm dân cư cổ xưa nằm cách Tehran 400 km về phía tây và khoảng 2000 năm.

Trang Sputnik thông tin thêm, thành phố ngầm này bao gồm nhiều đường hầm nối liền với nhau với 25 hậu cung, mà trước đây từng là những ngôi nhà. Tại thời điểm này trong chín phòng đã khai quật hài cốt của 60 người.Có lẽ, nó được xây dựng trong giai đoạn giữa thời kỳ sụp đổ của Đế chế Achaemenid (550-330 trước Công nguyên) và thời kỳ hưng thịnh của Đế quốc Parthia (247-224 trước Công nguyên).

Việc khai quật bắt đầu ở Hamadan từ năm 2005 và tiếp tục kéo dài hơn 10 năm nữa.

M.P (Theo Sputnik)