“Nữ thần robot” với gương mặt xinh đẹp làm lễ tân tại Trung Quốc

(Dân trí) - Một robot có ngoại hình bên ngoài giống hệt con người với gương mặt xinh đẹp có tên Gia Gia đã khiến nhiều khách ghé thăm tại một triển lãm ở Trung Quốc ngỡ ngàng và thích thú.

Những vị khách đến thăm triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Mùa hè Davos 2016 diễn ra tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã rất ngỡ ngàng trước sự chào đón của một nhân vật đặc biệt, một người máy có tên Gia Gia.

Gia Gia xuất hiện trong vai trò của một lễ tân trong bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc, mái tóc được kết tỉa cầu kỳ cùng gương mặt xinh đẹp đã lập tức gây chú ý cho những người qua lại. Thậm chí nhiều người không nhận ra Gia Gia là một robot cho đến khi trực tiếp tiếp xúc với “cô”.

Gia Gia gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp giống con người
Gia Gia gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp giống con người

Nữ người máy xinh đẹp này là “con” của Trần Tiểu Bình và đồng nghiệp của mình tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. “Bộ não” của Gia Gia được thu thập từ kho dữ liệu trực tuyến khổng lồ, kết nối với một nền tảng điện toán đám mây cho phép Gia Gia có thể tăng cường các dữ liệu nạp vào để xử lý cảm xúc cũng như lời nói của mình.

Trong vai trò của một nhân viên lễ tân, Gia Gia có thể trả lời câu hỏi cũng những người qua lại chỉ trong chưa đầy một giây. Gia Gia cũng có thể biểu lộ cảm xúc qua gương mặt cũng như ghi nhận cảm xúc của những người đối diện khi nói chuyện để biết được câu trả lời của mình đã hợp lý hay chưa.

Gia Gia xuất hiện trong trang phục truyền thống của Trung Quốc
Gia Gia xuất hiện trong trang phục truyền thống của Trung Quốc

Sự xuất hiện của Gia Gia tại triển lãm đã thu hút rất đông sự chú ý của khách thăm triển lãm và nhiều cư dân mạng tại Trung Quốc đã đặt cho Gia Gia cái tên “nữ thần robot” vì gương mặt xinh đẹp của “cô”.

Được biết các nhà khoa học đã mất 3 năm để hoàn tất phát triển robot Gia Gia, với khả năng nói, mấp máy môi theo lời nói, biểu lộ cảm xúc khuôn mặt và di chuyển cơ thể. Gia Gia có khả năng nhận diện gương mặt để biết được người quen hoặc người lạ, ánh mắt của robot cũng có sự chuyển động tự nhiên để giống với con người.

Sự xuất hiện của “nữ thần robot” gây được rất nhiều sự chú ý
Sự xuất hiện của “nữ thần robot” gây được rất nhiều sự chú ý

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên Gia Gia xuất hiện trước công chúng, mà robot này đã được Trần Tiểu Bình giới thiệu hồi tháng 4 vừa qua. Tại sự kiện giới thiệu robot này, khi Tiểu Bình nói lời xin chào, Gia Gia đã lập tức phản hồi: “Vâng thưa chủ nhân, tôi có thể làm gì cho ngài?”.

“Chúng tôi hy vọng có thể thiết kế robot có khả năng tự học hỏi một cách sâu sắc. Chúng tôi sẽ thêm tính năng biểu hiện trên khuôn mặt và cho phép robot có khả năng giao tiếp sâu hơn với mọi người”, Tiểu Bình cho biết về robot Gia Gia tại sự kiện ra mắt lần đầu hồi tháng 4. Giờ đây những tính năng mới này đã được trang bị trên “robot nữ thần”.

Tiểu Bình khẳng định Gia Gia là “vô giá” và nhóm phát triển sẽ chỉ xây dựng một “robot nữ thần” và không có ý định sản xuất số lượng lớn robot này.

Gia Gia trong lần đầu tiên xuất hiện cùng “cha đẻ” của mình hồi tháng 4 vừa qua
Gia Gia trong lần đầu tiên xuất hiện cùng “cha đẻ” của mình hồi tháng 4 vừa qua

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển công nghệ robot nhanh nhất trong thời gian qua. Hiện Trung Quốc chiếm đến hơn 25% tổng doanh số của ngành công nghiệp robot trên toàn cầu của năm 2015, tương đương 62.000 trên tổng số 248.000 robot được bán ra vào năm ngoái.

“Nữ thần robot” gây sốt tại Trung Quốc vì dáng vẻ xinh đẹp giống hệt người

Robot Gia Gia gây ấn tượng trong lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 4 vừa qua

T.Thủy
Theo DM/Shanghaiist