Ngân Hà bị đẩy đi trong vũ trụ bởi một vùng khoảng không bí ẩn

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí thiên văn học Nature Astronomy đang làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách thiên hà Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ. Hóa ra, có một khoảng không chưa bao giờ được phát hiện trước đây, gọi là Dipole Repeller (Vùng xô đẩy lưỡng cực), cũng đóng một vai trò hết sức to lớn.

Nghiên cứu này do Giáo sư Yehuda Hoffman công tác tại Đại học Hebrew ở Jerusalem dẫn đầu. Họ đã mô tả một khu vực lân cận hết sức rộng lớn mà chưa từng được biết tới trước kia. Bằng cách lập bản đồ 3D về dòng dịch chuyển của các thiên hà trong vũ trụ và sử dụng kính Vũ trụ Hubble, các nhà nghiên cứu thấy rằng Ngân hà của chúng ta đang tăng tốc ra xa khỏi một khu vực rộng lớn có mật độ rất thấp gọi là Dipole Repeller – Vùng xô đẩy lưỡng cực.

Anh Thư (Tổng hợp)