Nga, Mỹ hợp tác phóng tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ ISS

Minh Khôi

(Dân trí) - NASA cho biết mối quan hệ hợp tác với Roscosmos (Nga) là rất quan trọng để tiếp tục vận hành Trạm ISS và thực hiện các nghiên cứu khoa học có giá trị tại đây.

Nga, Mỹ hợp tác phóng tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ ISS - 1

Tàu Soyuz MS-24 của Nga thành công đưa phi hành đoàn cập bến Trạm ISS (Ảnh: NASA).

Ngày 15/9, tàu vũ trụ Soyuz MS-24 được phóng thành công từ Sân bay Vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên Nga đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau gần một năm.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu hợp tác song phương giữa NASA (Mỹ) và Roscosmos (Nga) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị diễn ra tại Ukraine.

Trước đó, NASA cho biết mối quan hệ hợp tác với Roscosmos là rất quan trọng để tiếp tục vận hành Trạm ISS và thực hiện các nghiên cứu khoa học có giá trị tại đây.

Sau 3 giờ bay, tàu Soyuz MS-24 kết nối thành công với Trạm ISS lúc 1:53 sáng 16/9 (theo giờ Việt Nam).

Tàu mang theo 120kg trọng tải, gồm thiết bị chụp ảnh và quay video, khẩu phần ăn, vật dụng cá nhân và thiết bị cho các thí nghiệm khoa học.

Phi hành đoàn của tàu gồm một người Mỹ và 2 người Nga, sẽ tiếp quản hoạt động từ bộ ba thành viên phi hành đoàn Expedition 70 đã ở trên Trạm ISS gần một năm trước đó.

Nga, Mỹ hợp tác phóng tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ ISS - 2

3 phi hành gia thuộc sứ mệnh Soyuz MS-24 (Ảnh: NASA).

Được biết, phi hành đoàn Expedition 70 đã mắc kẹt tại ISS do một sự cố rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 vào tháng 2. Sau hơn nửa năm, họ mới được cung cấp phương tiện để trở về Trái Đất.

Theo kế hoạch, 1 trong số 3 phi hành gia của sứ mệnh Soyuz MS-24 sẽ ở lại trên Trạm ISS ít nhất đến mùa xuân năm sau. Trong khi đó, hai người còn lại sẽ ở lại đến tháng 9/2024.

Trong sứ mệnh lần này, các phi hành gia sẽ thực hiện hơn 70 thí nghiệm và 4 chuyến đi bộ ngoài không gian.