NASA mới phát hành những hình ảnh tuyệt đẹp của sao Thổ

(Dân trí) - Ở khoảng cách chỉ cách cực bắc của sao Thổ 240.000 dặm (hơn 386.000km), tàu vũ trụ Cassini của NASA đã chụp được một số hình ảnh tuyệt đẹp. Đây là những bức hình đầu tiên trong sứ mệnh mới của con tàu này, theo nhiệm vụ mới, con tàu này đã tiếp cận gần với sao Thổ hơn so với khi nó đến sao Thổ từ năm 2004.

NASA mới phát hành những hình ảnh tuyệt đẹp của sao Thổ - 1

Sao Thổ là hành tinh duy nhất trong số các hành tinh được trang trí bởi hàng ngàn vành đai đẹp tuyệt vời. Cả bốn hành tinh khí khổng lồ trong hệ Mặt Trời (sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương) đều có vành đai – tạo thành từ băng và đá – nhưng không vành đai nào đẹp mắt và phức tạp như của sao Thổ.

Giống như các hành tinh khí khác, sao Thổ là một quả bóng lớn với cấu tạo chủ yếu là khí hy-đrô và hê-li.

Sao Thổ có khoảng cách tới Mặt trời là khoảng 1.448 triệu km – gần 10 lần khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trời.

Đường kính của sao Thổ là khoảng 115.873km , gần bằng 9 lần đường kính Trái đất

Cơn bão kỳ lạ có hình lục giác ở cực bắc sao Thổ
Cơn bão kỳ lạ có hình lục giác ở cực bắc sao Thổ

Cassini đã bay qua vành đai của sao Thổ vào lúc 13:09 GMT ngày 5/12 ở khoảng cách 91.000km phía trên đỉnh mây của sao Thổ. Khu vực này là vành đai đầy bụi được tạo thành khi 2 mặt trăng nhỏ Janus và Epimetheus của sao Thổ bị một thiên thạch đâm vào.

Anh Thư (Tổng hợp)