Ca sinh đầu tiên từ người mẹ được cấy ghép tử cung tại Mỹ

(Dân trí) - Kỳ tích đã xảy ra tại một bệnh viện ở bang Texas, Mỹ khi một người phụ nữ được cấy ghép tử cung sinh hạ thành công.

(Nguồn: wfaa.com)
(Nguồn: wfaa.com)

Nhân viên bệnh viện cho biết ca sinh đầu tiên từ một tử cung được cấy ghép đã thành công tại bang Texas, Mỹ. Đấy là một mốc tiến bộ quan trọng đối với ngành y học Mỹ. Trước đây, đã có một ca sinh như vậy tại Thụy Điển.

Một phụ nữ sinh ra không có tử cung đã sinh con tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas, bang Texas, Mỹ. Phát ngôn viên bệnh viện, ông Craig Civale, vào hôm 1/12 xác nhận em bé được sinh ra an toàn, và không cho biết những thông tin khác. Bệnh viện cho biết danh tính của người phụ nữ sẽ được giấu để đảm bảo sự riêng tư của cô.

Đại học Baylor đã tiến hành một nghiên cứu trong nhiều năm qua để cố gắng mang lại cơ hội làm mẹ cho 10 phụ nữ bằng phương pháp cấy ghép tử cung. Vào tháng 10/2016, bệnh viện cho biết bốn phụ nữ đã được cấy ghép tử cung nhưng ba trong số đó thất bại do thiếu máu.

Bệnh viện không cung cấp thêm thông tin về số lần cấy ghép đã được thực hiện sau đó. Một cuộc họp báo được lên kế hoạch để công bố sự ra đời của em bé ở Dallas.

Các bác sỹ cho biết cấy ghép tử cung có thể mang lại cơ hội làm mẹ cho hàng ngàn phụ nữ sinh ra không có tử cung.

Đoàn Dương (Theo Telegraph)