Lần đầu tiên trong 20 năm, rùa trở lại tổ trên bãi biển Mumbai

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, một bãi biển ở Mumbai – một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới – ngập tràn những chú rùa con bé xíu, chứng minh rằng cuộc sống thật sự luôn có cách phát triển.

Lần đầu tiên trong 20 năm, rùa trở lại tổ trên bãi biển Mumbai - 1

Bãi biển Versova kéo dài dọc phía đông của Mumbai, hướng về phía Biển Ả Rập. Trong khi loài rùa Vích nổi tiếng là làm tổ ở những bờ biển khác xung quanh Ấn Độ, đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm chúng làm tổ ở Mumbai, với khoảng 90 con rùa con mới nở đang tìm đường ra biển.

Điều khiến câu chuyện này trở nên đáng ngạc nhiên hơn là cho đến tận ba năm trước, bãi biển Versova là một bãi rác. Về nghĩa đen. Nhựa trôi dạt lên bờ biển, mọi người vứt rác ra đây, và những ống nước thải đổ ra biển. Theo vài báo cáo, bãi biển này từ sóng tới cát ngập trong rác thải, nhiều nơi bề sâu đạt tới 1,7m. Mọi người không bơi trong nước, họ bơi trong nhựa.

Nhưng vào năm 2015, một luật sư trẻ tên Afroz Shah quyết định rằng anh đã chịu đựng đủ rồi. Sự kiện ban đầu chỉ có anh và người hàng xóm 84 tuổi đã trở thành một sự kiện hàng tuần nhận được hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, với hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia, và trở thành một trong những cuộc dọn dẹp bãi biển lớn nhất thế giới. Chỉ trong vòng vài năm, họ đã thu được gần 5.000 tấn rác, làm thay đổi toàn bộ 2,5 km bờ biển.

Đầu tuần này công sức của Shad đã được làm sáng tỏ, khi vào ngày dọn bãi biển gần nhất của anh cùng các tình nguyện viên khác, họ chứng kiến những con rùa con mới nở mau chóng bò trên cát và lao xuống biển, trước khi gọi những nhân viên kiểm lâm để đảm bảo những con rùa con mới nở đi đường an toàn.

Cán bộ môi trường thuộc chính quyền bang Maharashtra, Prashant Deshmukh, phát biểu với AFP: “Chúng tôi phát hiện khoảng 90-95 con rùa Vích mới nở… và các tình nguyện viên đã thả chúng về biển an toàn. Những con rùa này đã trở lại bãi biển Mumbai sau gần 20 năm. Đây là một tin vui lớn và việc dọn dẹp biển có vẻ đã mang lại kết quả thật đáng mừng”.

Trong khi rùa Vích là loài rùa biển phổ biến nhất, chúng vẫn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào “dễ bị tổn thương”. Chúng làm tổ ở những bãi biển khác quanh bờ biển Ấn độ và trở lại cùng nơi chúng nở ra, nhưng thường không gần những địa điểm đông đúc dân cư như Mumbai. Điều này mang lại hi vọng rằng sẽ có nhiều rùa trở lại hơn những năm tiếp theo.

Lộc Xuân (Theo IFLScience)