Khám phá ra các tuyến đường thương mại cổ đại tại Việt Nam

(Dân trí) - Qua các phát hiện sau nhiều cuộc khai quật, một mạng lưới các trung tâm sản xuất và các tuyến thương mại lớn đã chuyển một số lượng lớn hàng hóa từ khoảng 3.000 đến 4.500 năm trước.


Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một mạng lưới thương mại cổ qua lại trên vùng châu thổ sông Mekong của Việt Nam.

Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một mạng lưới thương mại cổ qua lại trên vùng châu thổ sông Mekong của Việt Nam.

Bà Catherine Frieman, nhà khảo cổ học của Đại học Quốc gia Úc, nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi biết một số đồ tạo tác đã bị di chuyển mất, nhưng điều này cho thấy bằng chứng cho một mạng lưới thương mại lớn, mạng lưới này cũng bao gồm các thợ sản xuất dụng cụ chuyên nghiệp và kiến thức kĩ thuật.

Khám phá về mạng lưới đã được thực hiện bằng cách khai quật một số dụng cụ bằng đá tại một địa điểm khảo cổ có tên Rạch Núi ở miền Nam Việt Nam. Các hiện vật bằng đã bao gồm một hòn đá mài bằng đá sa thạch được cho là có nguồn gốc từ một mỏ đá khoảng 50 dặm trong thung lũng sông Đồng Nai.

Bà nói: "Khu vực Rạch Núi không có tài nguyên đá, vì vậy người dân phải nhập khẩu đá và làm việc để sản xuất các đồ tạo tác. "Mọi người trở thành chuyên gia về công cụ bằng đá mặc dù họ không sống ở đâu gần nguồn đá."

Các tuyến thương mại mới được phát hiện cung cấp những hiểu biết mới về chuyển đổi từ các cộng đồng thợ săn-thu hái sang các khu định cư nông nghiệp. Khi người dân thành lập khu định cư, họ đã phát triển nền văn hóa vật chất và các nét đặc trưng kinh tế.

Frieman cho biết: "Các mạng lưới buôn bán phức tạp đã xuất hiện giữa các cộng đồng này, một trong số đó đã dẫn đến những sự di chuyển của nguyên vật liệu và những ý tưởng sản xuất qua những khoảng cách khá xa.

Các nhà nghiên cứu đã chia sẻ những phân tích của họ về các mạng lưới thương mại cổ đại của Việt Nam trên tạp chí Antiquity.

Quang Thiên (Theo UPI)