Đột phá trong phẫu thuật ghép đầu

(Dân trí) - Chuyên gia phẫu thuật thần kinh Sergio Canavero – vị bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên thế giới –tuyên bố về thành công trong việc cắt và nối lại tủy sống của chín con chuột. Sự phát triển của kỹ thuật này đã vượt qua một trong những trở ngại lớn nhất của việc ghép đầu.

Đột phá trong phẫu thuật ghép đầu - 1

Bác sĩ Canavero và một nhóm các bác sĩ người Trung Quốc đã cắt tủy sống của 15 con chuột, và cố gắng ghép lại cho 9 con, 6 con còn lại dùng để đối chứng.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng polyethylene glycol – hợp chất có trong dược phẩm đồng thời cũng được dùng trong các quy trình công nghiệp – để nối lại tủy sống và nỗ lực giảm thiểu lượng máu bị mất.

Theo báo cáo được trình bày trên tạp chí Khoa học Thần kinh, tất cả các con chuột trong nhóm 1 đều sống sót sau thí nghiệm 30 ngày.

Đột phá trong phẫu thuật ghép đầu - 2

Thậm chí, chúng còn có thể đi đứng và lấy lại được các chức năng hoạt động cơ bản, hai trong số chúng còn trở lại trạng thái “bình thường”.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng quá trình cắt tủy sống cần phải cực kỳ sạch sẽ .

Nhóm nghiên cứu cho biết “đó là lần đầu tiên có một nghiên cứu đầy đủ về tình trạng tê liệt do cắt đứt tủy sống lại có thể được khôi phục hoàn toàn”.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng đó với con người, và đối tượng của cuộc phẫu thuật tiếp theo có thể sẽ là chó, và con người sẽ là đối tượng cuối cùng.

Trước đó bác sĩ Canavero và đồng nghiệp Xiaoping Ren tới từ Đại học Y Harbin, Trung Quốc đã tuyên bố về kế hoạch ghép đầu cho nhà khoa học máy tính Valery Spiridonov vào cuối năm nay. Tình nguyện viên 31 tuổi người Nga này cho biết ông muốn có một cơ hội được sở hữu một cơ thể mới trước bị khi căn bệnh Werdnig Hofman tước đi cuộc sống.

Anh Thư (Theo Express)