Dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer có thể phát hiện khi trẻ 3 tuổi

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới, cho thấy "gen mất trí nhớ" có thể ảnh hưởng đến não bộ của trẻ 3 tuổi. Trẻ có gen di truyền liên quan đến bệnh Alzheimer thường có trung khu bộ nhớ nhỏ. Phát hiện này có thể cho phép các bác sĩ trong tương lai xác định những người có nhiều nguy cơ phát triển bệnh và có thể can thiệp được ở giai đoạn đầu.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí trực tuyến Neurology, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các bài kiểm tra trí nhớ và quét não trên 1.187 trẻ từ 3 đến 20 tuổi. Những người tham gia không có các rối loạn về não bộ hoặc các vấn đề khác mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não của họ, chẳng hạn như tiếp xúc với các loại thuốc trong bụng mẹ.


Hippocampus là một phần của bộ não liên quan đến trí nhớ, có khoảng 5% ở trẻ với phiên bản gen APOE4

Hippocampus là một phần của bộ não liên quan đến trí nhớ, có khoảng 5% ở trẻ với phiên bản gen APOE4

Các em đã được thử nghiệm để xem phiên bản gen được gọi là APOE. Một biến thể của gen APOE gọi là APOE4 được liên kết với nguy cơ cao phát triển bệnh Alzheimer và có thể được truyền từ cha hoặc mẹ. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ có gen APOE4 có sự khác biệt trong phát triển não bộ ở khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer, so với những trẻ có các hình thức gen khác.

Hippocampus là một phần của bộ não liên quan đến trí nhớ, có khoảng 5% ở trẻ với phiên bản gen APOE4. Quét não của trẻ đã thừa hưởng gen APOE4 từ cha mẹ và những trẻ nhỏ hơn 8 tuổi cũng cho thấy vùng hippocampus cấu trúc bền vững thấp. Trẻ nhỏ hơn 8 tuổi với cấu trúc gen này đã làm cho trí nhớ và kỹ năng tư duy thử nghiệm kém đi, với những trẻ được thừa hưởng gen từ bố mẹ thì chỉ thực hiện được một nửa bài kiểm tra về sự chú ý. Nhưng mô hình này biến mất trước khi trẻ 8 tuổi, ngay cả khi trẻ thừa hưởng gen của cả bố và mẹ thì bài kiểm tra đã có điểm số bình thường.

Tiến sĩ Linda Chang, đến từ Đại học Hawaii ở Honolulu, cho biết: “Kết quả được nhân đôi hiệu ứng tương tự ở người cao tuổi, người có gen có nguy cơ cao. Những bệnh nhân này thường có một vùng hồi cá ngựa (hippocampus) nhỏ và bị hủy hoại nhanh chóng hơn”. Cô nói thêm: "Nghiên cứu các gen này ở trẻ nhỏ có thể cung cấp cho chúng tôi dấu hiệu ban đầu của những người có thể có nguy cơ bị mất trí nhớ trong tương lai và thậm chí có thể giúp chúng ta phát triển những cách để ngăn chặn căn bệnh này xảy ra hoặc trì hoãn sự khởi đầu của bệnh”.

Tiến sĩ Linda Chang, cũng khuyến cáo mọi người có thể bảo vệ chống lại các rủi ro bằng cách giữ gìn sức khỏe như tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc và giữ cho huyết áp trong tầm kiểm soát.

Bệnh mất trí nhớ làm ảnh hưởng đến khoảng 850.000 người ở Anh, với con số này dự kiến sẽ tăng lên một triệu vào năm 2025.

Đ.T.V-NASATI (Theo Daily Mail)