Con người đã bỏ lại gì trên Mặt trăng?

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Những thứ con người để lại được chia thành ba loại bao gồm kỷ vật, tàn dư từ các nhiệm vụ và chất thải của các phi hành gia.

Con người đã bỏ lại gì trên Mặt trăng? - 1
Sau các nhiệm vụ đổ bộ lên bề mặt Mặt trăng, con người đã để lại hơn 226.000 kg rác trên hành tinh này (Ảnh: NASA),

Vào tháng 7/1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã lên con tàu Apollo 11 đến Mặt trăng, đây là sứ mệnh đánh dấu việc con người lần đầu tiên đặt chân trên hành tinh này.

Chương trình Apollo tiếp tục thực hiện thêm năm nhiệm vụ nữa, kéo dài đến năm 1972, cùng với một số sứ mệnh không người lái của Liên Xô. Trong 5 thập kỷ thực hiện các sứ mệnh không gian trên Mặt trăng, chúng ta đã bỏ lại hơn 226.000 kg rác.

Ký ức và những kỷ niệm

Tại địa điểm hạ cánh của tàu Apollo 11, một tấm bảng bằng kim loại được ký bởi phi hành đoàn và Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Richard M. Nixon cùng với dòng chữ: "Ở đây những người đàn ông từ hành tinh Trái đất lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào tháng 7/969, sau Công nguyên. Chúng tôi đã đến trong hòa bình cho toàn thể nhân loại".

Tấm bảng chữ ký của phi hành đoàn và Tổng thống Nixon hiện vẫn còn nằm lại trên bề mặt Mặt trăng (Ảnh: Staticflickr).

Tấm bảng chữ ký của phi hành đoàn và Tổng thống Nixon hiện vẫn còn nằm lại trên bề mặt Mặt trăng (Ảnh: Staticflickr).

Bên cạnh đó, Mặt trăng còn chứa tro cốt của nhà địa chất thiên văn người Mỹ, Gene Shoemaker, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu các tác động vũ trụ học.

Sau khi qua đời vào năm 1997. Sau một năm, ông được tôn vinh bằng cách gửi tro cốt của mình từ tàu thăm dò Lunar Prospector lên Mặt trăng.

Tất cả sáu sứ mệnh có người lái của Apollo đều mang theo một lá cờ Mỹ và cắm chúng trên bề mặt Mặt trăng. Tuy nhiên, do tiếp xúc trực tiếp với tia UV, cho đến nay các lá cờ rất có thể đã bị tẩy trắng.

Đáng chú ý, sứ mệnh có người lái đầu tiên của Apollo 11 mang theo một chiếc hộp hình trụ nhỏ bằng nửa tờ đô la Mỹ, bên trong chứa một cuộn giấy với lời chào từ các Nguyên thủ của 73 quốc gia (bao gồm cả các quốc gia hiện không tồn tại đến ngày nay là Nam Tư và Cộng hòa Dahomey).

Chiếc đĩa với lời chào từ 73 nguyên thủ quốc gia toàn thế giới (Ảnh: Staticflickr).

Chiếc đĩa với lời chào từ 73 nguyên thủ quốc gia toàn thế giới (Ảnh: Staticflickr).

Kích thước văn bản được viết trên cuộn giấy đã được scan và giảm 200 lần và chỉ có thể được đọc bằng kính hiển vi. Bên ngoài khắc dòng chữ "Từ hành tinh Trái đất - tháng 7/1969".

Cành ô liu: Đây là một món đồ trang sức bằng vàng có hình dạng như một cành ô liu được bị các phi hành gia trên tàu Apollo 11 bỏ lại như "mong muốn hòa bình cho toàn nhân loại."

Bóng gôn: Chỉ huy Apollo 14, Alan Shepard đã mang một cây gậy đánh gôn trong bộ đồ vũ trụ của mình, anh ta đã từng đánh 3 quả bóng gôn trên bề Mặt trăng, và 2 trong số chúng vẫn còn đó.

Huy hiệu phi hành gia: Phi hành gia Alan Bean trên tàu Apollo 12 đã tháo chốt huy hiệu của mình và ném nó vào bề mặt Mặt trăng. Ông mô tả nó trông giống như một ngôi sao băng trên hành tinh này.

Kinh Thánh: Chỉ huy Apollo 15, David Scott đã để lại một bản sao giấy đỏ của Kinh Thánh trên một trong những tàu thám hiểm mặt trăng.

Tác phẩm điêu khắc phi hành gia đã mất khi thực hiện nhiệm vụ: Một đài tưởng niệm dưới dạng một bức tượng bạc thu nhỏ, cùng với một tấm bảng mang tên 14 tên của các nhà thám hiểm không gian, cả đến từ Mỹ và Liên Xô, đã mất mạng trong các nhiệm vụ không gian được để lại trên Mặt trăng.

Tác phẩm điêu khắc những phi hành gia đã thiệt mạng trong các nhiệm vụ trong không gian được để lại trên Mặt trăng giống như một đài tưởng niệm (Ảnh: Staticflickr).

Tác phẩm điêu khắc những phi hành gia đã thiệt mạng trong các nhiệm vụ trong không gian được để lại trên Mặt trăng giống như một đài tưởng niệm (Ảnh: Staticflickr).

Ảnh gia đình: Phi hành gia Charles Duke trong sứ mệnh Apollo 16 đã để lại một bức ảnh của mình bên cạnh vợ và hai con. Tuy nhiên, dưới ánh sáng tia UV, rất có thể bây giờ nó đã biến mất, giống như những lá cờ Mỹ.

Tàn dư từ các nhiệm vụ

Hầu hết những gì chúng ta để lại là thiết bị phục vụ từ các sứ mệnh Mặt trăng, bao gồm hơn 70 phương tiện được trang bị trên tàu vũ trụ.

Do các sứ mệnh Apollo chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu địa lý Mặt Trăng, nó mang theo một số máy móc và dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ đã bị phi hành đoàn bỏ lại sau khi hoàn thành.

Các phi hành gia cũng đã bỏ lại nhiều thiết bị máy ảnh mà họ không còn cần nữa. Để đổi lấy trọng lượng còn sót lại, họ đã mang về hơn 385 kg đá và đất từ Mặt trăng, một phần trong số chúng phục vụ cho các nhà nghiên cứu phân tích.

Họ cũng để lại những thứ mang tính di sản của Apollo 11, như máy quay truyền hình được sử dụng để đưa tin cuộc đổ bộ lên Mặt trăng lịch sử tới hàng tỷ người trên Trái đất.

Ngoài ra, có một số tàu thăm dò không gian không người lái, xe đẩy cũng đã bị bỏ lại phía sau.

Một tài liệu của NASA liệt kê rằng, có một số thiết bị thu gom chất thải của các phi hành gia, cùng với các thùng rác được bỏ lại lên Mặt trăng để giảm trọng lượng của tàu vũ trụ quay trở lại.

Tuy nhiên, ngay cả những túi chất thải đó cũng có thể cung cấp cho chúng ta kiến thức vô giá về cách bầu khí quyển Mặt trăng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người trong hàng thập kỷ qua.

Những thứ mà con người đã bỏ lại trong các cuộc đổ bộ lên Mặt trăng chính là đại diện có giá trị thực đối với chúng ta. Ngoài việc tượng trưng cho hy vọng và khát vọng của nhân loại, nó còn thể hiện sự quyết tâm chinh phục không gian đội ngũ sứ mệnh Apollo lúc bấy giờ.

Theo Science ABC