Cận cảnh trận bão cát kinh hoàng ở Sudan

(Dân trí) - Hôm 1/6 vừa qua, thủ đô Khartoum của Sudan như bị nuốt chửng bởi trận bão cát lớn. Bức tường bị màu đỏ cao ngất gần như bao phủ toàn bộ thành phố.

Cận cảnh trận bão cát kinh hoàng ở Sudan

Cận cảnh trận bão cát kinh hoàng ở Sudan - 1

Đoạn video do một người dân ghi lại cho thấy cơn bão tạo thành một "bức tường cát" màu đỏ từ từ lan tới thành phố Khartoum, nhanh chóng bao phủ các tòa nhà. Trận bão cát khi bao phủ thủ đô Khartoum đã che gần hết ánh sáng Mặt Trời, khiến toàn thành phố chìm trong màn sương mù đỏ dày đặc.

Trận bão cát làm giảm đáng kể tầm nhìn trên toàn thành phố. Những lái xe chạy dọc phải bật đèn pha để có thể di chuyển trong điều kiện khó khan và những tòa nhà thì gần như biến mất hoàn toàn trong “màn sương mù” đỏ quạch.


Bức tường bụi khổng lồ bao phủ thủ đô Khartoum và che gần hết ánh sáng mặt trời.

Bức tường bụi khổng lồ bao phủ thủ đô Khartoum và che gần hết ánh sáng mặt trời.

Được biết, bão cát thường xảy ra khi không khí bị nén xuống và dồn về phía trước một cơn giông bão đang tới gần. Hiện tượng này thường tạo nên bức tường cát cao hàng trăm mét, có thể phá hủy nhà cửa, mùa màng khi những lượng cát lớn đổ sụp xuống khu vực. Sudan ngày càng trải qua nhiều trận bão cát do tình trạng sa mạc hóa.


Những trận bão cát lớn có thể tạo nên những bức tường cát cao hàng trăm mét.

Những trận bão cát lớn có thể tạo nên những bức tường cát cao hàng trăm mét.


Sudan ngày càng trải qua nhiều trận bão cát do tình trạng sa mạc hóa.

Sudan ngày càng trải qua nhiều trận bão cát do tình trạng sa mạc hóa.

Chuyên gia về biến đổi khí hậu cũng cảnh báo nhiệt độ gia tăng, nguồn cung cấp nước khan hiếm và đất đai có độ màu mỡ thấp sẽ biến nhiều khu vực ở Sudan thành nơi không thể sinh sống.

Jos Lelieveld, nhà khoa học về khí hậu ở Viện hóa học Max Planck, cho biết: "Bắc Phi rất nóng và nhiệt độ ngày càng tăng mạnh. Trong thế kỷ này, một phần Bắc Phi sẽ biến thành hoang mạc, kéo dài từ Morocco đến Arab Saudi".

Hạn hán và lũ lụt do mưa bất thường gây ra khiến nhiều vùng đất trồng trọt trở nên khó gieo trồng hơn. Nhiệt độ ở Sudan ước tính tăng từ 1.1°C đến 3.3°C năm 2060.

Khánh Duy(Theo UK Express)