Cận cảnh “nụ cười” đáng sợ của sát thủ đại dương cá mập trắng

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia người Mỹ Chris Perkins đã ghi lại hình ảnh cận cảnh hàm răng sắc nhọn đáng sợ của cá mập trắng, được mệnh danh là “sát thủ của đại dương”.

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh vật biển người Mỹ Chris Perkins đã ghi lại được hình ảnh cận cảnh chiếc miệng đầy răng sắc nhọn của cá mập trắng ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Thông thường, hình ảnh mà Perkins ghi lại được thường là khoảnh khắc cuối cùng mà con mồi của cá mập trắng nhìn thấy được trước khi bị hàm răng sắc nhọn này ngoạm chặt.

“Nụ cười” của cá mập trắng được nhiếp ảnh gia Chris Perkins ghi lại
“Nụ cười” của cá mập trắng được nhiếp ảnh gia Chris Perkins ghi lại

Nhiếp ảnh gia 25 tuổi đến từ bang Connecticut (Mỹ) đã làm việc tại Nam Phi từ năm 2012 như một nhà nghiên cứu về cá mập của tổ chức hoạt động bảo vệ cá mập Shark Bay Research Trust.

Để thực hiện được bộ ảnh ấn tượng cận cảnh hàm răng chết chóc của cá mập trắng, Perkins đã phải mất rất nhiều thời gian để đối mặt với kẻ săn mồi nguy hiểm này. Perkins cho biết điểm anh cảm thấy ấn tượng và hấp dẫn nhất ở cá mập trắng chính là màu mắt của chúng.

“Nhiều người nghĩ rằng cá mập trắng có màu mắt đen, nhưng trên thực tế nếu bạn có cơ hội nhìn vào mắt của chúng, bạn sẽ thấy rằng cá mập trắng có màu sắc là sự kết hợp giữa tím và màu xanh đen”, Perkins cho biết.

Cận cảnh “nụ cười” đáng sợ của sát thủ đại dương cá mập trắng - 2
Đây có thể là những hình ảnh cuối cùng mà con mồi nhìn thấy được khi bị cá mập trắng tấn công
Đây có thể là những hình ảnh cuối cùng mà con mồi nhìn thấy được khi bị cá mập trắng tấn công

Cá mập trắng còn được gọi là “sát thủ đại dương”, là loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới, với chiêu dài cơ thể 6,4m (hoặc thậm chí lên đến 8m) và khối lwuognj cơ thể lên đến hơn 3.300kg.

Cá mập trắng có thể đạt tốc độ bơi lên đến 56km/h nên con mồi rất khó thoát khỏi sự đeo bám của nó. Cá mập trắng là loài ăn thịt với thức ăn chính là cá (các loài cá lớn như cá heo, cá voi nhỏ và thậm chí là các loài cá mập khác), rùa biển...

Mặc dù con người không phải là thức ăn yêu thích của cá mập trắng, tuy nhiên đây là loài đứng đầu trong số các loài cá mập tấn công con người và gây ra thương vong nhiều nhất. Thông thường cá mập trắng chỉ tấn công con người khi chúng lầm tưởng con người là thưc ăn quen thuộc của nó (các loài cá, hoặc rùa biển...) hoặc khi chúng quá đói.

Hàm răng sắc nhọn của cá mập trắng được Perkins chụp lại được
Hàm răng sắc nhọn của cá mập trắng được Perkins chụp lại được
Cận cảnh “nụ cười” đáng sợ của sát thủ đại dương cá mập trắng - 5
Cá mập trắng thường có xu hướng tìm kiếm con mồi trong điều kiện ánh sáng yếu, nghĩa là đôi mắt của chúng đặc biệt nhạy cảm trong điều kiện này
Cá mập trắng thường có xu hướng tìm kiếm con mồi trong điều kiện ánh sáng yếu, nghĩa là đôi mắt của chúng đặc biệt nhạy cảm trong điều kiện này
Chris Perkins và những dụng cụ giúp anh ghi lại chân dung của “sát thủ đại dương”
Chris Perkins và những dụng cụ giúp anh ghi lại chân dung của “sát thủ đại dương”

T.Thủy
Tổng hợp