Các xu hướng của khí hậu ngày càng “cực đoan và bất thường”

(Dân trí) - Theo phân tích toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), biến đổi khí hậu trong bầu khí quyển, nước biển và xung quanh các cực đang đạt đến mức độ rối loạn mới trên khắp Trái đất.

Các xu hướng của khí hậu ngày càng “cực đoan và bất thường” - 1

2016 không chỉ là năm nóng kỷ lục, mà còn có lượng CO2 trong khí quyển tăng lên một mức độ mới, trong khi băng biển ở Bắc Cực thì đạt mức thấp kỷ lục trong mùa đông.

Phân tích này cho rằng, các hiện tượng “cực đoan và bất thường” vẫn đang tiếp diễn trong năm 2017.

Báo cáo từ đầu năm nay của nhiều cơ quan khoa học lớn, bao gồm Cơ quan khí tượng Anh, Cục quản trị Đại dương và Khí quyển quốc gia và NASA (NOAA – Mỹ), nói rằng 2016 là năm nóng nhất trong lịch sử.

Báo cáo Nhà nước của WMO về Khí hậu Toàn cầu năm 2016 được xây dựng dựa trên nghiên cứu thông tin từ 80 trung tâm thời tiết quốc gia, để mang đến một bức tranh toàn cảnh về số liệu khí hậu trong năm.

So sánh với thời kỳ tham chiếu 1961 – 1990, năm 2016 nóng hơn trung bình 0,83oC.

Tổng thư ký của WMO – ông Petteri Taalas - cho biết: “sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu này nhất quán với các thay đổi khác trong hệ thống khí hậu”.

“Nhiệt độ mặt biển trung bình toàn cầu cũng đạt mức nóng kỷ lục, mực nước biển toàn cầu tiếp tục tăng, và hầu hết trong năm, băng biển Bắc Cực đều thấp dưới mức trung bình”.

Báo cáo này cho biết, nhiệt độ năm 2016 bị “ảnh hưởng đáng kể” bởi hiện tượng thời tiết El Nino, đóng góp khoảng 0,1 – 0,2oC trên xu thế nóng lên dài hạn do phát thải CO2 gây ra.

WMO cho biết, các xu hướng khí hậu và thời tiết “cực đoan và bất thường” này vẫn kéo dài trong năm 2017. Trong mùa đông này, Bắc Cực đã trải qua ít nhất là 3 lần các đợt sóng nhiệt do các cơn bão mạnh ở Đại Tây Dương đưa không khí nóng và ẩm đến khu vực này.

Ông David Carlson – Giám đốc chương trình Nghiên cứu Khí hậu Thế giới của WMO - cho biết: “Ngay cả khi không có El Nino mạnh trong năm 2017, chúng ta vẫn sẽ thấy những thay đổi đáng kể khác trên khắp hành tinh đang thách thức giới hạn hiểu biết của chúng ta về hệ thống khí hậu. Hiện nay, chúng ta đang ở trong phạm vi chưa từng được thăm dò”.

Anh Thư (Pan European Networks)