Các nhà khảo cổ học vừa khám phá bằng chứng đầu tiên về con người trong Kinh thánh

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học có thể vừa mới tìm ra bằng chứng vật chất đầu tiên của nhà tiên tri Isaiah - người được đề cập đến trong Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

Các nhà khảo cổ học vừa khám phá bằng chứng đầu tiên về con người trong Kinh thánh - 1

Tiên tri Isaiah được cho là người đã sử dụng trí khôn ngoan của mình để giúp vua Hezekiah bảo vệ vương quốc của người Do Thải khỏi cuộc xâm lăng của người Assyria.

Các chuyên gia đã phát hiện ra con dấu bằng đất sét trong một cuộc khai quật ở Jerusalem trong khu vực Đền Mount (Mount).

Con dấu nhỏ, có kích thước bằng một móng tay cái, bị vỡ và đã biến mất trong hàng thiên niên kỷ.

Các nhà nghiên cứu đã có thể đọc được chữ "Yesha'yahu", là tên tiếng Hebrew (tiếng Do Thái) của Isaiah.

Tiếp theo là từ "Nvy" - một cụm từ không có ý nghĩa gì nhiều vì nó có thể là một họ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết trong bài báo được xuất bản trong tạp chí khảo cổ về Kinh thánh (Biblical Archaeological Review), nếu Nvy được theo sau bởi "aleph", trước khi con dấu bị vỡ và bị ăn mòn, thì nó sẽ tạo ra chữ Do Thái cho từ prophet (vị tiên tri).

Nhóm nghiên cứu nói rằng điều này sẽ đóng vai trò như là một chữ ký - Isaiah nhà tiên tri.

Tiến sĩ Mazar, một nhà khảo cổ học thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem cho biết: "Chúng tôi dường như đã phát hiện ra một con dấu ấn tượng, có thể thuộc về nhà tiên tri Isaiah, trong một cuộc khai quật khảo cổ khoa học”.

“Chúng tôi đã tìm ra dấu ấn thế kỷ thứ tám Trước Công nguyên (B.C.E) mà có thể được tạo ra bởi chính nhà tiên tri Isaiah cách chỉ 10 feet so với nơi mà chúng tôi đã khám phá ra con dấu được công khai cao của vua Hezekiah, Do Thái. Bởi vì con dấu đã bị hư hại nhẹ ở cuối từ Nvy, không biết có phải ban đầu nó được kết thúc bằng chữ cái tiếng Do Thái “aleph” không.

Các nhà khảo cổ học vừa khám phá bằng chứng đầu tiên về con người trong Kinh thánh - 2

"Tuy nhiên, tên của Isaiah, là rõ ràng."

Các manh mối khác về con dấu, rõ ràng nó thực sự bắt nguồn từ thế kỷ thứ 7 TCN khi Isaiah sống.

Nó cũng được tìm thấy gần một con dấu khác thuộc về vua Hezekiah, người trị vì được ghi chép trong Sách Isaiah.

Đào Hiền (Theo Express)