Bộ trưởng Bộ KH&CN: Sẽ có cơ chế để thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm

(Dân trí) - Trao đổi với <i>Dân trí</i>, ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết: “Đối với Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì nhà nước chỉ đảm bảo vai trò đối ứng và hỗ trợ còn cơ bản sẽ tạo điều kiện khuyến khích để có thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước”

Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Theo Quyết định thì Bộ KH&CN là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án.

Là người đứng đầu Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay, trong điều kiện bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay thì sự quan tâm đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đang ngày càng được tăng lên từ cấp chính quyền, đặc biệt là các bạn trẻ có tham vọng, có hoài bão để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian qua có một sự phối hợp và nỗ lực giữa Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ/ngành khác để từ đó có Đề án trình Chính phủ phê duyệt. Đây có thể coi là một văn bản chính thức đầu tiên để tạo cơ chế chính sách cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

“Hiện nay Bộ KH&CN đang triển khai và chỉ đạo để xây dựng kế hoạch thực hiện theo yêu cầu của Đề án. Có những hoạt động hết sức là cụ thể và không chỉ giới hạn nằm trong khuôn khổ đề án này. Hoạt động trong đề án thì Bộ KH&CN cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời đưa vào một nội dung hết sức quan trọng trong tinh thần dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ cho sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Sắp tới đây Luật này sẽ được trình Quốc hội phê chuẩn. Ở đây có một sự liên thông giữa hành lang pháp lý và những hoạt động cụ thể để tạo điều kiện phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” – Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết.

Liên quan đến các Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng khẳng định: Tất cả các nước tiên tiến và các nước đi trước, khi đặt vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì một khu vực hết sức quan trọng chính là các bạn trẻ đang học tập tại các trường đại học hoặc vừa mới tốt nghiệp đại học. Đây chính là khu vực mà Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư thiên thần tạo điều kiện cho những bước khởi nghiệp đầu tiên từ ý tưởng , kết quả nghiên cứu lẫn kết quả công nghệ mà các bạn trẻ được học trong nhà trường, tạo dựng cũng như sáng tạo để có bước phát triển tiếp theo.

“Hiện nay xung quanh hệ thống này thì Bộ KH&CN cũng đang phối hợp với các bộ ngành tính toán. Về nguyên tắc thì nhà nước đảm bảo vai trò đối ứng và hỗ trợ còn sẽ tạo điều kiện khuyến khích để có thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giống như các nhà đầu tư thiên thần và các hình thức khác của đầu tư mạo hiểm, đầu tư rủi ro. Đây chính là những điều kiện quan trọng để khuyến khích tạo tiền đề cho những ý tưởng, nghiên cứu và có tham vọng khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo” – Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết.

Nguyễn Hùng - Xuân Ngọc