Tưng bừng lễ kỷ niệm 58 năm thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội

(Dân trí) - Hôm nay ngày 25/3, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập trường. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã đào tạo được hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực lớn cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức trong lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Bên cạnh những hoạt động tập thể trong ngày hội dành cho sinh viên và cán bộ giảng viên nhà trường như giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật, trò chơi dân gian, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội còn tổ chức gặp mặt, giao lưu với các cựu sinh viên tiêu biểu và thực hiện một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với nhiều nghệ sĩ tham dự chính là những cựu sinh viên từng được đào tạo dưới mái trường.


Tưng bừng lễ kỷ niệm 58 năm thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Tưng bừng lễ kỷ niệm 58 năm thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội có tiền thân là Trường Cán bộ Văn hóa được thành lập theo Quyết định số 134-VH/QĐ (26/03/1959) của Bộ Văn hoá, với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, chính trị, nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ qua các lớp ngắn hạn và các lớp chuyên tu.

Theo quyết định số 228/TC ngày 04/09/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Nhà trường được chính thức nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với chức năng đào tạo cán bộ văn hóa ở bậc Đại học.


TS Đinh Công Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm thành lập Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

TS Đinh Công Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm thành lập Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

TS Đinh Công Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội hiện có hơn 40 cán bộ, giảng viên đạt học vị Tiến sỹ, 05 Giáo sư, 28 Phó giáo sư, 14 Nhà giáo ưu tú... Một số giảng viên lão thành của Trường như thầy Đoàn Văn Chúc, thầy Hoàng Ngọc Hiến... đã dành nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, biên soạn các công trình, tài liệu chuyên ngành có chất lượng, trở thành những tên tuổi được giới khoa học công nhận, tôn vinh.

Tưng bừng lễ kỷ niệm 58 năm thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội - 3
Tưng bừng lễ kỷ niệm 58 năm thành lập trường Đại học Văn hoá Hà Nội - 4

Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp mặt và vinh danh những cựu sinh viên tiêu biểu.

Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp mặt và vinh danh những cựu sinh viên tiêu biểu.

Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên, hiệu quả với 50 Trường đại học lớn và các Tổ chức khoa học uy tín các nước như Mỹ, Italia, Anh, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan… liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.

Hơn nửa thế kỷ qua, Trường đã đào tạo được hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực lớn cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chính thức mở và đào tạo mũi nhọn thêm 2 ngành Báo chí và Luật.

Anh Thế