Hải Phòng:

Khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt đầu tiên ở huyện đảo Bạch Long Vỹ

(Dân trí) - Ngày 2/3/2015, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức Khởi động Tháng Thanh niên 2015 và khởi công xây dựng công trình xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho Đảo Bạch Long Vỹ, do các nhà thầu là Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng và công ty Haco đảm nhiệm.

Tham dự lễ khởi động tháng thanh niên, và lễ khởi công công trình có các ông: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Quang Tưởng - Bí thư thành đoàn Hải Phòng; Đào Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng (nhà thầu), đại diện Công ty xây dựng Haco (nhà thầu); Bùi Đức Quang - bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND Huyện đảo Bạch Long Vỹ; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; đông đảo nhân dân trong huyện đảo; cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và đia phương.

Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho Đảo Bạch Long Vĩ do Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư, với quy mô xây dựng hồ chứa nước dung tích 60.000 m3, hệ thống tràn xả thừa với tổng mức đầu tư dự án là 188.192 triệu đồng. Đây là công trình dân sinh có ý nghĩa quan trọng, nằm trong Quyết định số 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nước sinh hoạt cho quân và dân trên đảo. 

Khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt đầu tiên ở huyện đảo Bạch Long Vỹ.
Khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt đầu tiên ở huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với huyện đảo Bạch Long Vỹ, đồng thời khi công trình đi vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho quân và dân trên đảo, qua đó giải quyết  phần nào những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, yên tâm phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn nhà thầu, chủ đầu tư, giám sát, thi công phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ để công trình được đưa vào sử dụng đúng thời hạn đề ra.

Tại buổi lễ khởi công, ông Đào Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng Bạch Đằng nhấn mạnh: Đây là một dự án trọng điểm, đồng thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng của TP Hải Phòng trong thời điểm hiện nay. Việc triển khai thi công xây dựng hồ nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo, sẽ mang đến cho người dân, thanh niên xung phong và các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo nhiều điều kiện tốt hơn, từ đó là cơ sở để đảo không chỉ phát triển một cách ổn định, bền vững, mà còn là yếu tố thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện về mọi mặt tại đảo; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình thực tế hiện nay. 

Ông Đào Việt Dũng thay mặt các nhà thầu, đơn vị thi công… cam kết, sẽ tập trung cao về nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị để công trình được tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và đạt tiến độ. Bên cạnh đó, cũng đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh khu vực thi công. 

Tại chương trình Khởi động Tháng Thanh niên năm 2015, đại diện BCH TP Hải Phòng cho biết, đã vận động nhiều nguồn lực để tặng con giống, cây trồng, đồ dùng,… phục vụ thiết thực đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh niên xung phong Huyện đảo Bạch Long Vĩ  với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Mỵ Châu