86 học viên Hàn Quốc tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Việt dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu GYBM”

(Dân trí) - Sáng ngày 30/6, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phối hợp cùng Học viện Daewoosky (Hàn Quốc) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa đào tạo tiếng Việt cho học viên thuộc dự án “Những nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” (GYBM) khóa 6.

Bắt đầu từ năm 2012, Dự án “Những nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” được thực hiện ở Việt Nam và là năm thứ 4 liên tiếp Học viện Daewoosky chọn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là đối tác cùng thực hiện chương trình đào tạo tiếng Việt cho các học viên của dự án.

Sau hơn 9 tháng học tập, ngày 30/6/2017, Lễ Bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho các học viên thuộc Dự án “Những nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” GYBM 6 đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường nhà Văn hóa – trường Đại học Văn hóa Hà Nội dưới sự phối hợp tổ chức của Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Deawoosky.

Tới dự buổi lễ, về phía lãnh đạo, khách mời Hàn Quốc có ngài Lee Hyuk - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Ryu Hang Ha - Chủ tịch KOCHAM, ông Kim Jung In - Chủ tịch Hội đồng thống nhất quốc gia Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về phía đại diện lãnh đạo Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch có NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Về phía lãnh đạo Học viện Daewoosky có ông Kim Woo Chung - Cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo, ông Chang Byung Ju - Chủ tịch Học viện Daewoosky, ông Kim Joon Ki - Phó Chủ tịch Học viện Daewoosky, ông Seong Kang Min - Quản lý Dự án GYBM.


Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Lee Hyuk phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Lee Hyuk phát biểu tại buổi lễ.

Về phía trường Đại học Văn hóa Hà Nội, toàn thể các thầy cô trong BGH Nhà trường: PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng, TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Hiệu trưởng, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng đã đến dự buổi lễ. Ngoài ra còn có sự tham gia của đông đảo các cán bộ quản lý dự án; các thầy cô là cán bộ lãnh đạo đến từ các phòng, ban chức năng và các khoa chuyên ngành; các thầy cô tham gia giảng dạy khóa đào tạo và các học viên của chương trình GYBM 6.

Khai mạc chương trình, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: “Với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, tập thể lãnh đạo Nhà trường, các phòng, ban chức năng và tập thể cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy đã nỗ lực để đảm bảo chất lượng chuyên môn và thành công của Dự án. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đến nay Dự án đã hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra, các em tham dự kỳ thi cuối khóa đều đạt kết quả cao và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp”.

NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc mừng tới Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và 86 học viên Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc khóa học tại Việt Nam. Ông khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc hiện nay, đồng thời nhấn mạnh Dự án đào tạo “Những nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” là hết sức cần thiết. Chương trình đào tạo này đạt được nhiều thành công và được biết đến rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Tiếp đó, ông Chang Byung Joo - Chủ tịch Học viện Daewoosky bày tỏ niềm vui mừng khi được quay trở lại Hà Nội và trao bằng tốt nghiệp cho 86 học viên tốt nghiệp của chương trình GYBM. Ông tin tưởng rằng GYBM là một sự khởi đầu mới trong cuộc đời của các học viên. Ngày nhận bằng tốt nghiệp hôm nay chính là kết quả trực tiếp của những thành quả nỗ lực và không thỏa hiệp của các họ. Ông bày tỏ sự cảm ơn tới PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trường và những người bạn ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã hợp tác và tạo điều kiện tốt nhất để chương trình GYBM kết thúc thành công tốt đẹp.


PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trườngtrao giấy khen của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho 5 học viên xuất sắc.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trườngtrao giấy khen của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho 5 học viên xuất sắc.

Ngài Lee Hyuk - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam gửi lời cảm ơn tới những nhà quản lý chương trình GYBM vì đã tổ chức được 6 khóa học GYBM thành công cho 483 học viên đến từ 4 quốc gia. Ông tin tưởng với những kinh nghiệm quý báu được học tập và trải nghiệm tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ra ngoài xã hội, các học viên sẽ chứng minh được năng lực, khả năng của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy trong dự án GYBM, với tư cách là người phụ trách chuyên môn, chịu trách nhiệm về chương trình giảng dạy, PGS.TS Hoàng Kim Ngọc - Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế bày tỏ niềm kỳ vọng và tin tưởng vào sự thành công của các học viên sau khi họ có được những kỹ năng ngôn ngữ, xã hội và những tri thức cần thiết để thích nghi và hòa nhập vào cuộc sống ở Việt Nam.

Thay mặt cho toàn bộ học viên trong chương trình GYBM, học viên Song Hye Ryeong gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả thầy cô trong trường vì đã tạo điều kiện cho những học viên được học tập trong một môi trường giáo dục tốt, các thầy cô không chỉ truyền dạy về chuyên môn mà còn quan tâm, giúp đỡ các học viên như những người thân trong gia đình.

Trong lễ phát chứng chỉ, 6 học viên Hàn Quốc đã đại diện cho 86 học viên của khóa học GYBM 6 đã lên nhận chứng chỉ từ PGS.TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng nhà trường và ngài Chang Byung Joo - Chủ tịch Học viện Deawoosky.

Vi Hoa