TPHCM:

Xe giường nằm chất lượng cao "nhồi" đầy tóp mỡ, heo bệnh

(Dân trí) - Vượt hàng trăm km từ tỉnh Bình Định đi qua các địa phương, khi vào đến cửa ngõ Sài Gòn, chiếc xe khách giường nằm đã bị cơ quan chức năng phát hiện chở hàng trăm kg thịt heo sữa, tóp mỡ bẩn vào TPHCM tiêu thụ.

Chiều 27/9, ông Phạm Ngọc Chi, Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (KDĐV Thủ Đức, Chi cục Thú y TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế Lê Xuân Dũng (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; phương tiện vận chuyển không đảm bảo…đồng thời tiêu huỷ toàn bộ lô hàng là 440kg heo sữa làm sẵn, 323kg tóp mỡ, 600 trứng gà đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch.


Nhiều bao hàng chứa hàng trăm kg heo sữa, tóp mỡ... bốc mùi, rỉ dịch, không giấy tờ kiểm dịch bị phát hiện trên xe khách Chất lượng cao từ Bình Định vào TPHCM tiêu thụ.

Nhiều bao hàng chứa hàng trăm kg heo sữa, tóp mỡ... bốc mùi, rỉ dịch, không giấy tờ kiểm dịch bị phát hiện trên xe khách Chất lượng cao từ Bình Định vào TPHCM tiêu thụ.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, tổ công tác liên ngành gồm Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) phát hiện xe khách giường nằm Chất lượng cao do Dũng điều khiển lưu thông trên QL1 hướng từ cầu Đồng Nai vào TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên khi xe đến khu vực ngã ba 621, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tổ công tác chặn dừng kiểm tra.

Lúc này trên xe, nhiều hành khách đang say giấc cũng bừng tỉnh khi lực lượng chức năng mở khoang hành lý ở gầm xe thì phát hiện có 5 thùng xốp đựng gần 450kg heo sữa bốc mùi hôi, rỉ dịch vàng, biến sắc; 4 bao tải chứa hơn 300kg tóp mỡ, hàng trăm trứng gà…

Hàng trăm kg heo sữa bốc mùi...
Hàng trăm kg heo sữa bốc mùi...
cùng hơn 300kg tóp mỡ không rõ nguồn gốc đã bị tiêu huỷ
cùng hơn 300kg tóp mỡ không rõ nguồn gốc đã bị tiêu huỷ

Tài xế Dũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến lô hàng nói trên và cho biết chở thuê cho chủ hàng từ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về bến xe miền Đông sẽ có người liên hệ để nhận.

Theo nhận định của cơ quan kiểm dịch thì số hàng nói trên nếu vận chuyển trót lọt sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng một khi được các quán nhậu, nhà hàng chế biến thành món…đặc sản.

Lê Nhiên