Sơn La:

Thêm 1.000 phụ nữ dân tộc Thái được tặng mũ bảo hiểm tằng cẩu

(Dân trí) - Hôm nay (19/1), tại Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La trao 1.000 mũ bảo hiểm (MBH) dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái (Mũ Tằng Cẩu).

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, đây là đợt trao mũ bảo hiểm cuối cùng được Quỹ An toàn giao thông đường bộ Vương quốc Anh (SRF) dành cho nhân dân Việt Nam trong năm 2017.

Trong số 1.000 mũ bảo hiểm tằng cẩu vừa được trao, có 400 chiếc được trao trực tiếp cho 400 phụ nữ thuộc 2 bản Luông Mé và Na Pản thuộc Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - khẳng định: Đồng bào các dân tộc thiểu số tuy điều kiện kinh tế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng ý thức chấp hành pháp luật ATGT nói chung và quy định đội MBH khi đi mô tô, xe máy nói riêng tương đối nghiêm túc.

Tuy nhiên, đối với phụ nữ dân tộc Thái khi đã lập gia đình thì theo tục lệ phải búi tóc (tằng cẩu), điều đó là bản sắc văn hoá của dân tộc Thái tuy nhiên cũng gây khó khăn, thiếu an toàn khi đội MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy. Chính vì vậy việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất MBH dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái là hết sức cần thiết.

Hoạt động trao tặng MBH Tằng cẩu thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Chính phủ, Ủy ban ATGT QG và của toàn xã hội đối với việc đảm bảo sự an toàn đối với nhân dân và cụ thể ở đây là phụ nữ dân tộc Thái khi tham gia giao thông.

Chị em phụ nữ dân tộc Thái được tặng MBH tằng cẩu
Chị em phụ nữ dân tộc Thái được tặng MBH tằng cẩu

Ông Hùng cũng đề nghị chị em khi đã được nhận mũ sẽ chấp hành nghiêm việc đội Mũ khi đi mô tô, xe gắn máy và tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong gia đình và bà con láng giềng phải tuân thủ những quy định pháp luật về ATGT và phải đội MBH.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Ủy ban sẽ tiếp tục huy động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ tặng MBH cho nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và trong đó có MBH Tằng cẩu.

Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất MBH sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế liên quan đến loại hình MBH đặc thù này theo hướng bảo đảm tối đa hệ số an toàn, thoải mái khi sử dụng và có những chính sách hỗ trợ giá cho chị em khi đổi hoặc mua mới MBH tằng cẩu.

MBH tằng cẩu phù hợp với văn hoá búi tóc cao sau khi lập gia đình của người phụ nữ dân tộc Thái
MBH tằng cẩu phù hợp với văn hoá búi tóc cao sau khi lập gia đình của người phụ nữ dân tộc Thái

Tại buổi lễ, các chị em phụ nữ dân tộc Thái rất phấn khởi khi nhận được món quà hết sức ý nghĩa này. Gửi lời cảm ơn Đảng, nhà nước và Ủy ban ATGT Quốc gia, chị em cũng thể hiện quyết tâm sẽ chấp hành nghiêm quy định pháp luật ATGT và chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, tại khu vực miền núi phía Bắc, theo thống kê có hơn 200.000 phụ nữ dân tộc Thái có gia đình (có búi tóc Tằng Cẩu), trong đó riêng tỉnh Sơn La là 110.000 người, đa phần có điều kiện kinh tế rất khó khăn, chính vì vậy nhu cầu được tặng hoặc hỗ trợ giá là rất lớn.

Châu Như Quỳnh