Thanh Hóa: Tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho người lao động

(Dân trí) - Sáng ngày 22/9, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động chương trình “Tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đối với công nhân, viên chức người lao động”. Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho một số đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa.

Tham dự và phát động chương trình có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc Gia; ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện Cục CSGT, Bộ Công an; ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành và hàng nghìn công nhân, viên chức của Công ty TNHH 888 (thuộc Tổng công ty may 10) và Tổng công ty Tiên Sơn.

Hàng nghìn công nhân tham gia chương trình tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.
Hàng nghìn công nhân tham gia chương trình tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc Gia đã phát động chương trình “Tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đối với công nhân, viên chức, người lao động”.

Thông qua chương trình này, giúp người tham gia giao thông hiểu và chấp hành luật ATGT; giảm thiểu tai nạn xe mô tô, xe gắn máy đối với người lao động và giảm tình trạng xe chở quá tải trọng trong các doanh nghiệp vận tải. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động người lao động trên cả nước xây dựng “Văn hóa giao thông” thông qua các hành vi, ứng xử khi tham gia giao thông và tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với công nhân.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với công nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương hiện có hơn 260.000 công chức, viên chức lao động đang làm việc trong các cơ quan đơn vị, nhà máy xí nghiệp, nếu tự giác thực hiện tốt các quy định pháp luật về ATGT thì sẽ tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thống nhất và sẽ quyết tâm chỉ đạo có hiệu quả chủ trương của Chính Phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về kế hoạch tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật ATGT tới công chức, viên chức, người lao động. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5-10% cả 3 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta đang thực hiện một việc làm rất có ý nghĩa, để bảo vệ tính mạng con người khi tham gia giao thông, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp trên cả nước”.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân, người lao động.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân, người lao động.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu mọi người khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi sai phần đường; khi uống rượu bia không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông; các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật trật tự ATGT tới mọi người dân nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không chở quá tải trọng cho phép trên đường.

Cũng tại buổi lễ này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 2.000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa; Công ty TNHH 888 (thuộc Tổng công ty may 10) và Tổng công ty Tiên Sơn.

Duy Tuyên