Quảng Bình:

Ngày mai TP Đồng Hới ra quân giành lại vỉa hè

(Dân trí) - Mặc dù thành phố Đồng Hới đã có văn bản gửi các xã, phường về kế hoạch chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, thế nhưng hiện nay trên nhiều tuyến đường chính tại thành phố Đồng Hới vẫn lộn xộn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Clip: Đồng Hới kẻ vạch, lập lại trật tự, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới, vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến đường đang bị lấn chiếm nghiêm trọng, nhiều hộ kinh doanh dùng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, treo biển quảng cáo, để xe… chiếm hết chỗ giành của người đi bộ, khiến người đi bộ khi tham gia giao thông phải đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngày mai TP Đồng Hới ra quân giành lại vỉa hè - 1
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn đang xảy ra tràn lan tại TP Đồng Hới
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn đang xảy ra tràn lan tại TP Đồng Hới

Để chỉnh trang, lập lại trật tự, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường chính trên địa bàn, UBND thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân lấn chiếm vỉa hè dở bỏ các vi phạm, lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kế hoạch tuyên truyền sẽ kết thúc trong ngày hôm nay 28/3.

Tháo dỡ biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Tháo dỡ biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Bắt đầu từ ngày mai 29/3, UBND thành phố Đồng Hới sẽ tổ chức ra quân, lập Ban liên ngành mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tử công cộng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau khi lập lại trật tự, UBND các xã, phường sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra để không xảy ra tình trạng tái diễn lấn chiếm.

Kẻ vạch vỉa hè phân định chỗ để xe và phần cho người đi bộ
Kẻ vạch vỉa hè phân định chỗ để xe và phần cho người đi bộ

Trong những ngày qua tại phường Đồng Phú, địa bàn có nhiều tuyến giao thông chính và nhiều điểm kinh doanh buôn bán, UBND phường này đã lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, đặc biệt là các hộ kinh doanh chấp hành quy định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, yêu cầu người dân tháo dỡ bảng biển quảng cáo, các hạng mục xây dựng lấn chiếm. Phường Đồng Phú cũng đã cho kẻ vạch sơn vàng trên vỉa hè để phân định rõ phần cho phép để xe và phần vỉa hè giành cho người đi bộ và không được lấn chiếm, kinh doanh, buôn bán.

TP Đồng Hới quyết tâm sẽ chỉnh trang, lập lại trật tự trên toàn địa bàn
TP Đồng Hới quyết tâm sẽ chỉnh trang, lập lại trật tự trên toàn địa bàn

Trước đó, trong kế hoạch tái thiết lập trật tự đô thị, Thành ủy thành phố Đồng Hới cũng đã chỉ đạo Đội Quy tắc trật tự đô thị tổ chức đợt ra quân chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường chính của thành phố.

Tiến Thành