Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong vì TNGT đặc biệt khó khăn

(Dân trí) - Sáng nay (7/7), Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp cùng CLB Free Chapter Hà Nội và Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” nhằm chia sẻ, động viên, hỗ trợ cho 15 gia đình có thân nhân không may tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT).

Gia đình các nạn nhân từ vong vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sáng 7/7
Gia đình các nạn nhân từ vong vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sáng 7/7

Đây là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Mỗi phần quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe đạp.

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch CLB Mô tô Hà Nội Free Chapter - chia sẻ: “Ngoài việc tập hợp nhau để cùng chia sẻ một niềm đam mê đối với những chiếc xe phân khối lớn, chúng tôi gồm những anh em bạn bè đến từ các thành phần khác nhau trong xã hội cũng xác định quyết tâm xây dựng kỷ luật của CLB, chấp hành nghiêm pháp luật ATGT và xây dựng văn hoá giao thông”.

Theo ông Vinh, khi tham gia giao thông trên đường chúng tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều vụ việc TNGT đau lòng xảy ra, và cũng biết đến rất nhiều những hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn do hậu quả TNGT để lại, chính vì vậy chúng tôi huy động các thành viên chung tay để thực hiện các hoạt động xã hội, trong đó cùng đồng hành với Uỷ ban ATGT Quốc gia trong chương trình.

CLB Mô tô Hà Nội Free Chapter tham gia chương trình Hành trình yêu thương
CLB Mô tô Hà Nội Free Chapter tham gia chương trình "Hành trình yêu thương"

Với hoạt động “Vòng tay nhân ái - chia sẻ nỗi đau TNGT”, các thành viên CLB Mô tô Hà Nội Free Chapter hi vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm giúp đỡ gia đình, đặc biệt là con các nạn nhân tử vong vì TNGT có động lực và cơ hội vượt qua nỗi đau mất mát, sự khó khăn thiếu thốn để vươn lên trong cuộc sống!

Được biết, hoạt động “Vòng tay nhân ái - chia sẻ nỗi đau TNGT” - sẽ được triển khai thường xuyên và gắn liền với mọi hoạt động của CLB Free Chapter Hà Nội.

C.N.Q