Trường cũ không có ý kiến về việc Phó giáo sư "bán" nghiên cứu

Hoài Nam

(Dân trí) - Trường Đại học Quy Nhơn xác nhận PGS.TS Đinh Công Hướng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác. Trường "không có ý kiến" về việc PGS Hướng công bố khoa học với tên trường khác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc cựu giảng viên của nhà trường là PGS.TS Đinh Công Hướng bị tố bán nhiều bài nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Đình Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn - cho biết, khi thông tin xôn xao trên báo chí, nhà trường cũng mới hay về sự việc.

Đến nay, Trường ĐH Quy Nhơn và PGS.TS Đinh Công Hướng chưa trao đổi về vấn đề này.

Sự việc bắt đầu từ phản ánh PGS.TS Đinh Công Hướng có những công trình, bài báo khoa học dưới danh nghĩa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Thủ Dầu Một vào thời điểm ông đang là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Về vấn đề liêm chính học thuật đang khiến dư luận tranh cãi, ông Hiền cho rằng, việc công tác ở trường này nhưng hợp tác với trường khác trường chưa có quy định, văn bản quản lý cụ thể. Trường ĐH Quy Nhơn cũng không có ý kiến về việc PGS.TS Đinh Công Hướng ghi tên trường khác trong các công bố khoa học là đúng hay sai.

Trường cũ không có ý kiến về việc Phó giáo sư bán nghiên cứu - 1

PGS.TS Đinh Công Hướng (Ảnh: Hoài Nam).

Về mặt quản lý nhân sự, trường làm việc theo Luật viên chức. Theo đó, viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải báo cáo, được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Ở đây, theo ông Hiền, PGS.TS Đinh Công Hướng hợp tác với đơn vị khác nhưng không báo cáo với người đứng đầu nhà trường. 

Tuy nhiên, ông Hiền nhắc đến trong đơn thư xin rút tên khỏi danh sách Hội đồng ngành toán của Quỹ Nafosted, thầy Hướng cũng nói rõ "nhận thấy khuyến điểm của mình". 

Khi dư luận nổ ra tranh cãi, PGS.TS Đinh Công Hướng - giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, thành viên Hội đồng ngành toán Quỹ Nafosted - có đơn xin rút khỏi hội đồng ngành. 

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn cho hay, trường chưa từng nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào về vấn đề này. 

Ngoài ra, PGS.TS Đinh Công Hướng cũng đã nghỉ công tác tại trường chuyển qua đơn vị khác nên trường cũng không kiểm tra đánh giá hay kết luận. Sau này, nếu có những phát sinh liên quan cần làm rõ, trường sẽ thực hiện theo quy định để giải quyết, xử lý. 

PGS.TS Nguyễn Đình Hiền cho biết, trong thời gian công tác tại trường, ông Hướng hoàn thành nhiệm vụ theo quy định về giảng dạy, nghiên cứu. 

"Năng lực nghiên cứu của PGS.TS Hướng rất tốt. Khi công tác tại trường, hàng năm, ông Hướng hay xin phép đi nước ngoài hợp tác, giảng dạy. Trường cũng tạo điều kiện để thầy tham gia", ông Hiền cho hay.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Đinh Công Hướng chia sẻ, khi còn là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Quy Nhơn, ông ký hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Thủ Dầu Một để mong kiếm thêm thu nhập. 

Theo ông Hướng, Trường Đại học Quy Nhơn không có quy định giảng viên cơ hữu không được ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với trường khác. Trường chỉ yêu cầu giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở trong trường. 

Vào tháng 3 vừa rồi, PGS.TS Đinh Công Hướng chuyển sang công tác tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.