Tư vấn tuyển sinh:

Trúng tuyển nhưng muốn bảo lưu có được không?

(Dân trí) - Dưới sàn có cơ hội trúng tuyển vào hệ CĐ?Thắc mắc về chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi ĐH Bách khoa TPHCM? Cơ hội trúng tuyển NV2? Sao vẫn chưa có kết quả phúc khảo? Có phân biệt bằng cấp giữa trường công lập và dân lập?...

Trúng tuyển nhưng muốn bảo lưu có được không? - 1
(Ảnh: Việt Hưng)
 
Hỏi: Em tôi mượn trường ĐH Nông Lâm TPHCM dự thi, NV1 vào hệ cao đẳng trường đại học NL. Điểm thi khối A được 8.5 điểm, cộng 0.5 KV2 là 9 điểm. Trong trường hợp dưới điểm sàn cao đẳng em tôi có cơ hội được học hệ cao đẳng của trường không?Giấy báo điểm lúc nào là nhận được? Em tôi muốn nộp hồ sơ vào học hệ trung cấp trường cao đẳng xây dựng số 2, nhưng theo tìm hiểu thì trường này nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ kết thúc vào 30/8 và 15/9 đối với trường hợp xét tuyển theo điểm thi đại học. Giờ giấy báo điểm bị thất lạc thì em tôi có thể nộp hồ sơ đầy đủ kèm thông tin điểm được in từ mạng của trường đại học nông lâm được không? (minasan84@yahoo.com.vn)

Bạn nên nhớ điều này. Việc đưa ra quy định điểm sàn của Bộ GD-ĐT là nhằm mục đích khống chế các trường hạ điểm trúng tuyển quá thấp dẫn đến chất lượng đào tạo không tốt. Mức điểm sàn đưa ra là cơ sở để các trường xây dựng điểm chuẩn theo nguyên tắc không được thấp hơn mức điểm sàn. Em bạn dưới điểm sàn CĐ nên không thể đạt được mức điểm trúng tuyển mà trường đưa ra. Nói cách khác không bao giờ thuộc diện trúng tuyển cả.

Về tuyển sinh thì có vấn đề bạn cần phải biết: có hai loại giấy tờ sau khi có kết quả thi dành cho những thí sinh không trúng tuyển NV1. Một là giấy chứng nhận điểm thi số 1 và 2 dành cho những thí sinh đạt từ mức điểm sàn ĐH, CĐ. Hai là giấy báo điểm, giấy này được cấp cho tất cả thí sinh dự thi (kể cả thí sinh trúng tuyển). Hiện tại các loại giấy này đã được gửi về các Sở GD-ĐT địa phương, bạn chủ động liên hệ để lấy. Nếu bị thất lạc thì bạn có thể đến trường mình dự thi để xin cấp lại phiếu báo điểm.

Việc có thể in thông tin trên mạng gửi xét tuyển vào TCCN được hay không là tùy từng trường. Chính vì thế bạn chủ động liên hệ với các trường TCCN để được hỗ trợ tốt hơn.

Kỳ thi đại học vừa rồi em thi Khối V vào trường ĐH Bách Khoa TPHCM được 13,5 điểm (chưa nhân hệ số), vậy em có nhận được giấy báo điểm để tham gia xét tuyển NV2 không và nếu được thì cho em hỏi là nếu bị thất lạc trong quá trình chuyển giấy ( vì em muốn nhận giấy báo dự thi và giấy trúng tuyển, phiếu điểm... qua đường bưu điện) thì em phải làm gì? (super_leodavinci@yahoo.com)

Do em không nói rõ là mình nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu nên Ban tư vấn rất khó thể trả lời. Theo quy định thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì nhận phiếu chứng nhận điểm thi, phiếu báo điểm ở đó. Em chủ động liên hệ với nơi này để tìm hiểu nguyên nhân thất lạc của mình.

Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp xét tuyển NV2 hệ CĐ từ kết quả thi ĐH và CĐ. Vậy điểm sàn CĐ của những thí sinh dự thi ĐH có được ưu tiên hơn với điểm sàn của thí sinh dự thi CĐ hay không? (huong190272@yahoo.com)

Trên thực tế thì kết quả của những thí sinh dự thi ĐH vẫn có giá trị hơn kết quả của những thí sinh dự thi CĐ. Khi một trường xét tuyển cả hai nguồn này thì có nhiều giải pháp khác nhau. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký và chỉ tiêu không chênh lệch nhiều thì các trường đưa ra mức điểm chuẩn xét tuyển từ cả hai nguồn này là như nhau.

Đối với trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký thì nhà trường sẽ phân loại hồ sơ của thí sinh dự thi ĐH và hồ sơ của thí sinh dự thi CĐ sau đó sẽ căn cứ với chỉ tiêu để phân bổ và đưa ra mức điểm chuẩn dành cho nguồn xét tuyển ĐH và mức điểm chuẩn dành cho nguồn xét tuyển CĐ. Tất nhiên khi trường hợp này xảy ra thì điểm chuẩn lấy từ nguồn CĐ sẽ cao hơn so với nguồn ĐH.

Em nghe thông tin là sau 15 ngày nộp đơn phúc khảo thì có kêt quả nhưng đến nay, em nộp phúc khảo bài thi từ ngày 6-8 vẫn chưa có kêt quả. Em nộp phúc khảo trường DH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Đã rất nhiều lần em gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ nhận được sự cau có hoặc dập máy nửa chừng. Hãy cho em biết em phải làm sao đây? (molamphongvien@yahoo.com.vn)

Em nên nhớ điều này, nhà trường sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong vòng 15 ngày. Sau khi tiếp nhận đơn thì sẽ thành lập hội đồng chấm phúc khảo và chậm nhất 15 ngày sau Hội đồng chấm phúc khảo phải thông báo kết quả. Như vậy về nguyên tắc thì có thể hơn một tháng sau mới có kết quả phúc khảo. Hiện tại em chưa biết kết quả phúc khảo của mình là chuyện bình thường.

Thông tin Ban tư vấn được biết thì hiện nay ĐH Đà Nẵng chưa công bố điểm chấm phúc khảo. Em có thể theo dõi trên website của nhà trường để biết thông tin này sớm nhất.

Về mặt tuyển sinh thì việc có kết quả sớm hay chậm cũng không ảnh hưởng đến thí sinh. Nếu sau phúc khảo thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường thì sẽ được tiếp nhận, còn nếu đã tham gia xét tuyển NV2 thì nhà trường sẽ có trách nhiệm khi thí sinh yêu cầu để trường xét tuyển NV2 biết và công nhận điểm sau khi chấm phúc khảo.

Em là thí sinh dự thi đại học năm 2010 và em được 19 điểm (chưa kể điểm cộng em ở KV2). Vừa rồi em có nộp NV2 vào trường ĐH Bách Khoa ngành CN2, trên địa chỉ của trường em ghi: ĐH Bách Khoa, số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội, vậy em ghi như vậy có chính xác không? Liệu cơ hội trúng tuyển của em có cao không? (snail_eternal_life_1910@yahoo.com.vn)

Em không cần phải lo lắng. Em ghi như vậy là đủ thông tin để nhân viên bưu điện có thể chuyển phát hồ sơ của em đến trường ĐH Bách khoa HN. Nếu muốn chắc chắn em có thể liên hệ với bưu cục mình đã nộp hồ sơ để biết nhà trường đã ký nhận hồ sơ hay chưa.

Với mức điểm 19,5 (cả điểm cộng) thì theo Ban tư vấn em có thể tự tin với cơ hội trúng tuyển của mình. Em có ít nhất 90% cơ hội để trúng tuyển. Chúc em may mắn.

Vừa qua em có thi đỗ trường CĐ nhưng vì lý do đặc biệt nên năm nay chưa thể đi học được. Em muốn bảo lưu kết quả để năm sau đi học có được không? (nguyenthithu36@ymail.com)

Tất nhiên là hoàn toàn được phép. Theo quy chế tuyển sinh nếu thí sinh không thể nhập học sau khi trúng tuyển và có lý do chính đáng thì các trường sẽ xem xét bảo lưu kết quả để năm sau thí sinh đến nhập học.

Tuy nhiên để được bảo lưu em vẫn phải đến trường làm thủ tục nhập học bình thường. Sau đó em viết đơn xin bảo lưu và nhà trường sẽ xem xét giải quyết.

Em muốn xét tuyển nguyện vọng 3 vào trường đại học cần thơ tại cơ sở 2. Vậy số điểm là bao nhiêu mới được xét tuyển? (trieuphulongmy@yahoo.com.vn)

Hiện tại đang là giai đoạn xét tuyển NV2 chứ chưa phải là thời điểm xét tuyển NV3 nên Ban tư vấn không thể có câu trả lời thỏa đáng cho em. Em cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn NV2 sau đó nghe ngóng thông tin xem trường có xét tuyển NV3 hay không. Thông thường cơ hội trúng tuyển sẽ cao nên điểm thi cao hơn điểm nhận hồ sơ từ 1-1,5 điểm.

Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thương mại có xét NV2 bằng điểm thi cao đẳng không? (camtho.0409@gmail.com)

Thông tin từ phía nhà trường cho biết, nhà trường xét tuyển NV2 đối với những thí sinh dự thi ĐH và CĐ. Nói cách khác em có thể dùng kết quả kì thi CĐ để làm hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường.

Em rất thắc mắc về bằngđại họckhi ra trường , em muốn hỏi có sự khác nhau nào giữa bằng đại học công lập và bằng đại học dân lập không? Em thấy trên tivi hay tuyển việc làm và có ghi là chỉ tuyển ĐH chính quy thế có phải là phân biệt giữa ĐH công lập và ĐH dân lập không? Hay ĐH chính quy ở đây có nghĩa là như thế nào? (vuhien_91@yahoo.com.vn)

Em nên hiểu rõ một số các khái niệm sau: Đối với đào tạo ĐH sẽ có hai vấn đề. Một là hệ đào tạo. Hai là hình thức đào tạo.

Hệ đào tạo sẽ tương ứng cấp bậc đào tạo. Chẳng hạn như đào tạo bậc ĐH, bậc CĐ. Hình thức đào tạo sẽ tương ứng với hai phương thức: chính quy và không chính quy. Phương thức chính quy là đào tạo tập trung và liên tục. Còn không chính quy là đào tạo không tập trung thì có rất nhiều hình thức như đào tạo hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ ), đào tạo từ xa.

Về bằng cấp thì không có sự phân biệt nào giữa trường công và trường tư. Tuy nhiên các đơn vị tuyển dụng thường đánh giá trị bằng cấp dựa vào thương hiệu và chất lượng đào tạo của một trường nào đó.

Ban tư vấn tuyển sinh