TPHCM: Hủy kết quả tốt nghiệp THPT của nữ sinh nghỉ học 67 ngày

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - UBND TPHCM có công văn hủy kết quả tốt nghiệp của nữ sinh bị cấm thi vì nghỉ học không phép 67 ngày nhưng vẫn thi và đậu tốt nghiệp THPT.

Ngày 23/8, nguồn tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT - đã ký công văn đề nghị tổ chức kiểm điểm và xử lý các cá nhân có liên quan đến trường hợp học viên không đủ điều kiện vẫn dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Bình Tân.

Vụ việc liên quan đến một học viên đã được Dân trí đã phản ánh trong bài viết: "Chuyện lạ nữ sinh bị cấm thi nhưng vẫn đậu tốt nghiệp THPT" .

Theo đó, học viên H.C.G nghỉ học không phép 67 ngày nhưng vẫn được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Sau khi rà soát hồ sơ do Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân cung cấp, đối chiếu với các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TPHCM có công văn số 4436/GDĐT-KTKĐ ngày 16/8 về việc hủy công nhận kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2023 của thí sinh H.C.G.

TPHCM: Hủy kết quả tốt nghiệp THPT của nữ sinh nghỉ học 67 ngày - 1

Học bạ của học sinh H.C.G có đóng dấu mộc khá mờ "Không được thi tốt nghiệp THPT" ở ô "Được lên lớp thẳng" (Nguồn: TTGDTX).

Sở GD&ĐT đề nghị UBND quận Bình Tân chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm và xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên có liên quan về quá trình tổ chức đánh giá học viên, thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của học viên trên. 

Như đã phản ánh, trong năm học 2022-2023, em H.C.G - học viên lớp 12, Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân - đã nghỉ học 69 ngày (38 ngày ở học kỳ I và 29 ngày ở học kỳ II). Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, học viên không được lên lớp nếu nghỉ quá 45 buổi trong năm.

Kết quả học tập lớp 12 của học viên xếp loại trung bình, hạnh kiểm kém. Trong học bạ cũng ghi em này không được thi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, học viên vẫn có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT 2023 do Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân cấp, đã thi và đạt 23,4/40 điểm. 

Ông Phạm Văn Dũng - Phó giám đốc Trung tâm - lý giải thời điểm cấp giấy báo dự thi, trung tâm này đang khuyết vị trí giám đốc. Ông Dũng được UBND quận Bình Tân giao làm phó giám đốc phụ trách đến 14/7.

Việc ký giấy báo dự thi cho học viên vốn được giao cho một phó giám đốc khác. Tuy nhiên, vị này bận nên giấy báo dự thi của 235 em được chuyển cho ông Dũng ký.

"Trước khi ký tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc có thí sinh bị cấm thi. Tôi cũng không phụ trách mảng này nên có hỏi lại nhân viên giáo vụ đã kiểm tra chính xác chưa. Giáo vụ thông tin đã kiểm tra kỹ nên tôi ký nhanh để kịp chuyển cho học viên", ông Dũng nói.

Ngày 24/7, khi học viên này lên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhân viên giáo vụ mới phát hiện sự việc, không cấp giấy chứng nhận cho em này và báo ban giám đốc.